Hà Nội duy trì 25 chốt nữ cảnh sát giao thông xử lý vi phạm

12/04/2017 - 16:58
Quý I/2017, Công an giao thông TP Hà Nội duy trì 25 chốt nữ cảnh sát giao thông tập trung xử lý các hành vi vi phạm gây ùn tắc, tai nạn giao thông.
nu-canh-sat-giao-thong-hn-1.jpg
 Nữ cảnh sát giao thông Hà Nội trực chốt điều tiết giao thông

Chiều ngày 12/4, tại Hội nghị giao ban công tác quý I/2017, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội), cho biết: đơn vị này tiếp tục huy động các lực lượng phòng ngừa ùn tắc gia thông tại 361 điểm nút giao thông trọng điểm của thành phố.

Đặc biệt, có 25 chốt nữ cảnh sát giao thông tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ùn tắc và tai nạn giao thông theo các chuyên đề, cụ thể như: xử lý xe “buýt nhái”, xe khách trá hình chạy tuyến cố định, xe tải chở quá tải, đi sai giờ; xe dừng đỗ sai quy định; xe chạy quá tốc độ; người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở số người quá quy định...

nu-canh-sat-giao-thong-hn-2.JPG
Nữ cảnh sát giao thông góp phần tạo nét đẹp cho giao thông Thủ đô 

Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, lực lượng nữ cảnh sát giao thông được bố trí chốt ở 25 điểm nút giao thông phục vụ nhân dân đi lại thông suốt, an toàn, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân vừa qua, đồng thời cũng tạo nên hình đẹp trong bức tranh giao thông của Thủ đô.

Trong 3 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý 138.018 trường hợp vi phạm luật giao thông, tạm giữ 3.472 mô tô, 304 ô tô, tước giấy phép lái xe của gần 6.000 trường hợp vi phạm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm