Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/07/2026 - 15:05 (GMT+7)

Hà Nội "hóa giải" nguy cơ cháy tại những ngõ sâu

PV
Hà Nội "hóa giải" nguy cơ cháy tại những ngõ sâu

Đội CC&CNCH khu vực số 14 khảo sát, thu thập thông tin về giao thông, nguồn nước trong ngõ sâu

Nhiều ngõ sâu tại phường Tây Hồ (Hà Nội) chỉ rộng chưa đầy 2m, khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận khi xảy ra hỏa hoạn. Trước thực tế này, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao khả năng ứng phó ngay từ những phút đầu.

Những con ngõ nhỏ, sâu và chằng chịt từ lâu đã trở thành đặc trưng của nhiều khu dân cư ở Hà Nội. Tuy nhiên, đây cũng là "điểm nghẽn" trong công tác phòng cháy, chữa cháy khi xe cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường nếu xảy ra cháy nổ.

Những vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại phố Trung Kính hay chung cư mini Khương Hạ từng gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn tại các khu dân cư có ngõ sâu, ngõ hẹp ở Hà Nội. Khi xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường, mỗi phút trôi qua đều có thể quyết định sự sống còn của người mắc kẹt. 

Chính vì vậy, thay vì chỉ trông chờ lực lượng chuyên nghiệp, nhiều địa phương đang chủ động triển khai các giải pháp đưa phương tiện, nguồn nước và kỹ năng chữa cháy đến tận từng ngõ nhỏ.

Hà Nội "hóa giải" nguy cơ cháy tại những ngõ sâu- Ảnh 1.

 Người dân thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay

Khảo sát tại phường Tây Hồ cho thấy hiện có 49 tuyến ngõ, ngách dài trên 200m mà xe chữa cháy không thể đi vào. Phần lớn các ngõ này rộng chưa đầy 2m, thậm chí chỉ đủ để hai xe máy tránh nhau. Điều đó đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ tư duy chữa cháy sang chủ động phòng ngừa, phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ".

Ngày 12/7, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Tây Hồ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH cho người dân tại các khu vực ngõ sâu.

Một trong những giải pháp được triển khai là xây dựng hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy dài hơn 9,3km, lắp đặt 52 trụ tiếp nước và 209 hộp họng nước chữa cháy có sẵn vòi, lăng phun tại các ngõ sâu dài trên 200m. 

Hà Nội "hóa giải" nguy cơ cháy tại những ngõ sâu- Ảnh 2.

Kiểm tra phương tiện PCCC tại chỗ

Nhờ đó, dù xe chữa cháy phải dừng ở đường lớn, lực lượng chức năng vẫn có thể nhanh chóng triển khai vòi nước vào sâu trong ngõ, tận dụng "5 phút vàng" để khống chế đám cháy, hạn chế thiệt hại.

Cùng với đó, các điểm chữa cháy công cộng tiếp tục được nhân rộng tại nhiều vị trí thuận lợi. Các điểm này được trang bị bình chữa cháy xách tay, kìm cộng lực, xà beng... phục vụ xử lý sự cố ban đầu. 

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không lấn chiếm, che chắn hoặc để vật cản làm ảnh hưởng đến việc sử dụng các thiết bị khi có tình huống khẩn cấp.

Hà Nội "hóa giải" nguy cơ cháy tại những ngõ sâu- Ảnh 3.

Công an phường Tây Hồ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy xách tay, thao tác rải vòi, lắp lăng phun và thực hành xử lý các tình huống cháy ban đầu. Việc nắm vững các kỹ năng này giúp người dân có thể kịp thời khống chế đám cháy trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường.

Bên cạnh các giải pháp về trang thiết bị, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông qua hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng "Báo cháy 114". Ứng dụng tự động định vị vị trí người báo cháy, giúp rút ngắn thời gian xác định hiện trường. 

Người dân cũng có thể gửi hình ảnh, video trực tiếp để trung tâm chỉ huy đánh giá tình hình và điều động lực lượng, phương tiện phù hợp.

Hà Nội "hóa giải" nguy cơ cháy tại những ngõ sâu- Ảnh 4.

Hướng dẫn người dân sử dụng lăng, vòi chữa cháy được trang bị tại các hộp họng nước chữa cháy trong ngõ sâu

Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo mỗi gia đình cần chủ động mở lối thoát nạn thứ hai; cắt mở "chuồng cọp" và bố trí chìa khóa tại nơi dễ lấy; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện; không để vật liệu dễ cháy gần bếp, nơi thờ cúng.

Không sạc xe máy điện, điện thoại qua đêm khi không có người theo dõi; đồng thời trang bị bình chữa cháy, thiết bị báo cháy, mặt nạ lọc độc và các phương tiện thoát nạn cần thiết. 

Trong điều kiện nhiều ngõ nhỏ vẫn chưa thể mở rộng để xe chữa cháy tiếp cận, ý thức phòng cháy của mỗi người dân cùng sự chuẩn bị sẵn sàng ngay tại khu dân cư chính là "lá chắn" hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản và xây dựng những ngõ phố an toàn cho Thủ đô.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận