Hà Nội khôi phục tinh thần học tập trong dịch COVID-19 với "học trên truyền hình"

N.Minh
10/03/2020 - 07:25
Hà Nội khôi phục tinh thần học tập trong dịch COVID-19 với "học trên truyền hình"
Nghỉ dịch Covid-19 kéo dài cả tháng khiến nhiều học sinh lơ là trong cuộc đua thi vào lớp 10, thi ĐH. Theo em Nguyễn Quỳnh Nga (lớp 12, trường THPT Nguyễn Thị Minh Kha, Hà Nội), học trên truyền hình đã khôi phục tinh thần học bị “ngủ quên” của em trong thời gian vừa qua.

Nghỉ phòng tránh dịch Covid- 19 suốt hơn 1 tháng, nhiều học sinh mất hẳn thói quen "cày như điên". Không phải đến lớp, không có giáo viên, không bị ai quản lý, không phải cạnh tranh với ai, các em học đủng đỉnh, thậm chí ngủ nướng đến tận trưa. Cô giáo giao bài thì làm và chỉ làm đủ bài cô giao. Thậm chí, với những bài tập khó, nhiều em lập tức để lại.

Quỳnh Nga cũng ở trong tình trạng ấy. Hơn 1 tháng không phải đến trường nên tinh thần học của em sa sút thực sự. 

Quỳnh Nga cho biết, hàng ngày em vẫn ôn luyện 3 môn Toán, Văn, Anh. "Với môn Văn, tiếng Anh, chúng em đã có sẵn một quyển đề để ôn, giáo viên yêu cầu học sinh học và hoàn thành bài tập trong quyển đó. Với môn Toán, hàng ngày cô giao bài tập và cô chữa bài. Học như thế này, đòi hỏi tinh thần tự giác của học sinh rất lớn. Tuy nhiên, số ấy không nhiều. Chúng em vẫn học nhưng không hăng say, không "ôn ngày ôn đêm" như trước đây".

Nhiều học sinh nhận xét, thời lượng chương trình học trên truyền hình hơi ít nên giáo viên dạy nhanh, không chi tiết, cụ thể

Nhiều học sinh nhận xét, thời lượng chương trình học trên truyền hình hơi ít nên giáo viên dạy nhanh, không chi tiết, cụ thể

Thấy học sinh các tỉnh, thành phố khác đã được đến trường, Quỳnh Nga cảm thấy khá lo lắng. "Kỳ thi chung mà các bạn được xuất phát trước nên những học sinh Hà Nội như chúng em cảm thấy khá thiệt thòi. Cũng may, việc học trên truyền hình giúp chúng em khởi động lại tinh thần. Chắc chắn là hiệu quả hơn hẳn để chúng em tự giác".

Nhận xét về môn Văn và tiếng Anh vừa học trên truyền hình chiều nay, Quỳnh Nga cho biết: Với tác phẩm Vợ nhặt, giáo viên giảng khó hiểu. Tuy nhiên, thời lượng quá ít, chỉ có 25 phút nên giáo viên chỉ tóm tắt ý chính, không dạy chi tiết, cụ thể như giáo viên trên lớp. Với môn tiếng Anh, giáo viên dạy bài mới nhưng cũng vì thời gian ít nên giáo viên dạy nhanh cho đủ thời gian. Theo kết luận của Quỳnh Nga thì học trên truyền hình không hiệu quả bằng học trực tiếp với giáo viên trên lớp. Tuy nhiên, so với việc học sinh tự học thì lại tốt hơn nhiều.

Kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội luôn áp lực, căng thẳng. Thế nên, dù nghỉ phòng tránh dịch Covid - 19 nhưng hầu như trường nào cũng sát sao học sinh lớp 9 trong việc học. Ngày nào, các giáo viên cũng giao rất nhiều bài tập để các em làm. Bởi, chỉ cần lơ là, các em sẽ không có cơ hội học ở trường THPT công lập. Nguyễn Công Vinh (lớp 9, THCS Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội) hàng ngày vẫn phải tự giác làm hàng chồng bài tập cô giao là vì thế.

Nghe tin Hà Nội triển khai chương trình học trên truyền hình nên Vinh khá háo hức, chờ đợi. Nhận xét về chương trình học tiếng Anh sáng nay, Vinh cho biết: Vì thời gian quá ngắn nên giáo viên dạy hơi nhanh. Mong thời lượng của chương trình dài hơn, kéo dài như 1 tiết học thông thường là 45p để chúng em được học chi tiết từng mẫu câu, từng dạng đề.

Lịch phát sóng chương trình học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 và 12 ở Hà Nội

Lịch phát sóng chương trình học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 và 12 ở Hà Nội

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm