Hà Nội: Khởi tố 3 bị can liên quan đến bảo kê ở chợ Long Biên

05/12/2018 - 21:54
Liên quan đến vụ án “bảo kê” tại chợ Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội), Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh tạm giam đối với 3 bị can.

Theo đó, vào chiều ngày 5/12, tin từ VKSND TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Dương Quốc Vương (SN 1968, tức Vương ''lợn'') trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Mạnh Long (SN 1962, tức Long "cao") trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội và Lê Thanh Hải (SN 1963, tức Hải "gió") trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó vào ngày 1/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án Cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015, để điều tra làm rõ vụ "bảo kê" xảy ra tại chợ Long Biên.

Được biết, 3 bị can này là nhân viên tổ bốc xếp tại chợ Long Biên.

photo1538355202432-15383552024321963432263.jpg
Khởi tố 3 bị can liên quan đến hoạt động bảo kê ở chợ Long Biên (ảnh cắt từ clip).

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào cuối tháng 9/2018, Đài truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP HCM đăng loạt bài điều tra về tình trạng “bảo kê” tại chợ Long Biên. Các phóng viên Liên Liên và Thu Trang là những nhà báo tham gia điều tra về vụ bảo kê trên.

Mới đây, vào khoảng 22 giờ 23 ngày 2/12, chị Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên) phóng viên công tác tại Ban Thời sự - Đài truyền hình Việt Nam bất ngờ nhận được 2 tin nhắn từ số máy lạ với nội dung: "Mày dừng lại đi đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày"; "Mày nên nhớ cả nhà mày sẽ chết nếu cố tình chọc bọn tao".

ll.jpg
Phóng viên Liên Liên người làm loạt bài điều tra ở chợ Long Biên bị dọa giết cả nhà.

Cũng vào thời điểm này, các tin nhắn nêu trên được gửi tới số máy điện thoại cá nhân của Nhà báo Nguyễn Thu Trang (bút danh Thu Trang), phóng viên Báo Phụ nữ TP.HCM tại Hà Nội. 

Theo chị Thu Trang, thời gian này chị và chị Nguyễn Thị Liên chỉ có làm chung loạt bài điều tra về nạn bảo kê ở chợ Long Biên, ngoài ra không làm chung bài điều tra nào khác, nhưng lại bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số máy, một nội dung và gần như cùng một thời điểm.

Ngay sau đó, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã có công văn đề nghị Công an TP Hà Nội và Bộ Công an yêu cầu vào cuộc bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp và chính đáng cho 2 nữ nhà báo này, đồng thời yêu cầu làm rõ hành vi đe dọa giết người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm