Hà Nội ngày đầu tiên khám sức khỏe miễn phí toàn dân
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho trẻ đến khám sức khỏe tại Trạm Y tế phường Phú Thượng, TP Hà Nội
Từ 1/7/2026, Hà Nội triển khai khám sức khỏe và sàng lọc bệnh miễn phí cho toàn dân, hướng tới phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe bằng hồ sơ điện tử.
Sáng 1/7, tại các trạm y tế trên địa bàn Hà Nội, chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân đồng loạt được triển khai. Ngay trong ngày đầu tiên, nhiều người dân đã đến các điểm khám để được kiểm tra sức khỏe, tư vấn và cập nhật thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử.
Chuyển mạnh từ phòng bệnh sang chữa bệnh
Ghi nhận của phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam tại Trạm Y tế phường Phú Thượng, không khí từ sáng sớm đã khá nhộn nhịp. Nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đến tiêm chủng kết hợp khám sức khỏe định kỳ. Đây là một trong những điểm khám đầu tiên thực hiện chương trình theo kế hoạch của thành phố.
Là giáo viên Trường Mầm non Phú Thượng, chị Nguyễn Thị Thùy Dương đánh giá việc triển khai khám sức khỏe miễn phí kết hợp với hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho trẻ em cũng như phụ huynh.
Theo chị Dương, trước đây mỗi lần cần tra cứu tình trạng sức khỏe của trẻ đều phải tìm kiếm hồ sơ giấy khá mất thời gian. Nay với dữ liệu điện tử, toàn bộ quá trình theo dõi sức khỏe của trẻ được lưu trữ đầy đủ, giúp việc tra cứu nhanh chóng, thuận tiện hơn rất nhiều.
"Việc khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường ở trẻ. Nhà trường, trạm y tế và phụ huynh sẽ có cơ sở để phối hợp chăm sóc sức khỏe cho các cháu tốt hơn", chị Dương chia sẻ.
Thực tế tại các trường mầm non, những bệnh thường gặp ở trẻ chủ yếu là các bệnh về tai - mũi - họng, dinh dưỡng hoặc các vấn đề về phát triển thể chất. Nếu được khám thường xuyên, nhiều bệnh lý có thể được phát hiện sớm để điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng về sau.
Theo ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng, chương trình là chủ trương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại cơ sở.
Không chỉ giúp người dân được khám, tư vấn và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ bệnh tật, chương trình còn tạo nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng cá nhân, phục vụ công tác quản lý sức khỏe liên tục trong suốt cuộc đời.

Ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng kiểm tra công tác khám sức khỏe.
Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, địa phương đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, huy động cả hệ thống chính trị tham gia.
Các trạm y tế được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc; đồng thời bố trí đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện quy trình khám khoa học, an toàn và thuận tiện.
Trong ngày đầu tiên, phường Phú Thượng ưu tiên khám cho khoảng 200 trẻ dưới 6 tuổi. Tiếp đó, khoảng 300 người cao tuổi sẽ được khám theo kế hoạch riêng trước khi mở rộng sang các nhóm đối tượng khác.




Khoảng 200 trẻ được khám sức khỏe tại Trạm Y tế phường Phú Thượng.
Bác sĩ Đỗ Tiến Dũng, phụ trách Phòng khám đa khoa Phú Thượng cho biết, địa phương đã rà soát toàn bộ các nhóm đối tượng để tránh bỏ sót người dân. Dự kiến mỗi ngày sẽ khám từ 300 đến 350 người, bao gồm khám lâm sàng, xét nghiệm máu, các chỉ số hóa sinh và nhiều nội dung sàng lọc khác.
Đặc biệt, việc khám cho trẻ dưới 6 tuổi được kết hợp cùng chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh, đồng thời giúp đánh giá toàn diện quá trình phát triển của trẻ.
Theo bác sĩ Dũng, ngoài việc phát hiện các bệnh lý thông thường, chương trình còn theo dõi các dấu hiệu bất thường về tăng trưởng, vận động, phát triển tâm thần để có hướng can thiệp sớm nếu cần thiết.
Xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 6 triệu người dân
Ở quy mô toàn thành phố, ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết từ ngày 1/7, Hà Nội chính thức triển khai khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho người dân trên toàn địa bàn. Đối tượng được khám trải rộng từ trẻ sơ sinh, trẻ em, thanh thiếu niên đến người trưởng thành và người cao tuổi. Dự kiến có gần 6 triệu người dân được hưởng chính sách này.
Trong giai đoạn đầu, thành phố ưu tiên khám cho người cao tuổi, người có công với cách mạng, thương bệnh binh, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những điểm nổi bật của chương trình là toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân.

Ông Nguyễn Trọng Diện (hàng đứng thứ 3 từ phải sang), Giám đốc Sở Y tế Hà Nội kiểm tra công tác khám sức khỏe tại Trạm Y tế xã Vĩnh Thanh.
Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, đây sẽ là cơ sở để ngành y tế theo dõi sức khỏe người dân theo vòng đời, quản lý tiền sử bệnh tật, đồng thời xây dựng bản đồ dịch tễ và mô hình bệnh tật trên toàn thành phố.
Gói khám miễn phí được thiết kế khá toàn diện, bao gồm khám lâm sàng, khám chuyên khoa cơ bản, chụp X-quang phổi, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu và các chỉ số hóa sinh nhằm phát hiện sớm nhiều bệnh lý phổ biến.
Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, ngành y tế đã huy động các bệnh viện tuyến thành phố hỗ trợ các trạm y tế xã, phường cả về nhân lực lẫn trang thiết bị. Nhiều máy X-quang được đưa trực tiếp về tuyến cơ sở; các mẫu xét nghiệm được chuyển về bệnh viện để phân tích nếu trạm y tế chưa đủ điều kiện thực hiện.
Chương trình khám sức khỏe miễn phí không phải hoạt động ngắn hạn mà sẽ được duy trì thường xuyên. Mỗi người dân sẽ được khám tối thiểu một lần mỗi năm. Những người khám trong tháng 7/2026 sẽ tiếp tục được khám lại vào cùng thời điểm của năm 2027 và các năm tiếp theo.
Ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Theo ông Nguyễn Trọng Diện, việc đầu tư cho y tế cơ sở không chỉ phục vụ chương trình khám sức khỏe miễn phí mà còn tạo tiền đề nâng cao năng lực của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thời gian qua, nhiều bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên từ các bệnh viện tuyến trên đã tình nguyện hoặc được điều động về làm việc tại tuyến xã, phường. Thành phố cũng xây dựng nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về y tế cơ sở, với mức hỗ trợ ban đầu từ 250 triệu đồng đến trên 500 triệu đồng tùy trình độ chuyên môn.
Song song với đó, Hà Nội đang xây dựng lộ trình phát triển mô hình bác sĩ gia đình tại các xã, phường. Theo kế hoạch, mỗi xã, phường sẽ từng bước hình thành một phòng khám đa khoa làm nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Điều này giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi sinh sống, giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời tăng hiệu quả quản lý các bệnh mạn tính và bệnh không lây nhiễm.
Sau mỗi tuần triển khai, ngành y tế sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là việc đồng bộ dữ liệu lên hồ sơ sức khỏe điện tử và công tác định danh người dân nhằm tránh trùng lặp thông tin.