Hà Nội: Nguy cơ mất an toàn từ màn phóng xe điện của những "tay đua nhí"

An Nhi
23/02/2023 - 18:50
Hà Nội: Nguy cơ mất an toàn từ màn phóng xe điện của những "tay đua nhí"

Các em nhỏ điều khiển xe điện tốc độ cao mà không có bất cứ thiết bị bảo hộ an toàn nào

Được tuyên truyền là thành phố an toàn cho trẻ em và phụ nữ, song ngay ở khu trung tâm của thủ đô Hà Nội là phố đi bộ và công viên Lê-nin, những màn "drift" xe điện được biểu diễn bởi các em nhỏ khoảng 5-12 tuổi khiến nhiều người không khỏi ngao ngán.

Những chiếc xe điện tốc độ cao do các cháu nhỏ điều khiển tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Tại khu vực công viên Lê-nin (quận Ba Đình) và phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), một loại xe 3 bánh đủ màu sắc có kiểu dáng khác lạ được rất nhiều em nhỏ lựa chọn. Qua tìm hiểu từ những người bán hàng, với số tiền khoảng 40 đến 70 nghìn đồng cho 20 phút sử dụng, hầu hết bé nào cũng thích thú xe này vì được trải nghiệm lái xe tốc độ cao. Và lẽ tất nhiên, va chạm là điều không thể tránh khỏi.

Tra cứu thông tin của chiếc xe này trên các trang thương mại điện tử, đây là sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, vận hành bằng động cơ điện 100W và một 1 bộ pin công suất 12V, 6.5, tốc độ tối đa đạt 10km/h. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam, nhiều xe đã được can thiệp kỹ thuật để tăng vận tốc, tạo nên khung cảnh đua xe hỗn loạn và nguy hiểm cho chính các em nhỏ và những người tham gia xung quanh.

Không mũ bảo hiểm, không thiết bị bảo hộ, vận tốc quá nhanh so với khả năng xử lý tình huống của một đứa trẻ, các phụ huynh cũng như cơ quan chức năng cần vào cuộc để kiểm định lại mức độ an toàn của những chiếc xe không rõ nguồn gốc như thế này, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm