Hà Nội: Nhiều trẻ 5-12 tuổi chưa đăng ký tiêm vaccine Covid-19

H.Y
18/04/2022 - 17:25
Hà Nội: Nhiều trẻ 5-12 tuổi chưa đăng ký tiêm vaccine Covid-19

Ảnh minh họa

Nhiều gia đình vẫn chưa cảm thấy an tâm khi cho con em mình tiêm vaccine Covid-19. Ngoài ra, thời gian qua, nhiều trẻ đã mắc Covid-19 nên phải sau 3 tháng mới được tiêm.

Tại điểm Trường THCS Nguyễn Du (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) - nơi đầu tiên tại Hà Nội tiến hành tiêm ngừa vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi hôm 16/4, chỉ có hơn 50 trên tổng số 160 học sinh đến tiêm vaccine.

Lý giải về thực tế này, một cán bộ y tế tại đây cho biết: Thứ nhất là nhiều gia đình vẫn chưa cảm thấy an tâm khi cho con em mình tiêm vaccine Covid-19. Thứ hai là theo quy định, những trẻ đã nhiễm Covid-19 phải 3 tháng sau mới được tiêm vaccine, khi lập danh sách có thể một số gia đình chưa nói rõ về tình trạng sức khỏe của trẻ cho các cán bộ y tế.

Theo kế hoạch, sáng 17/4, các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã tiến hành tiêm cho trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, nhiều quận, huyện đã chuyển sang đến ngày 19/4 mới tiến hành tiêm chủng. Nguyên nhân là do nhiều phụ huynh còn do dự, chưa nộp phiếu.

Cụ thể, lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Đống Đa cho biết, đến nay, theo số liệu báo cáo chỉ mới có 20% phụ huynh gửi cam kết đồng ý tiêm cho trẻ, nhiều phụ huynh còn chưa nộp phiếu. Vì vậy, để tiến hành tiêm chủng hiệu quả cho trẻ trong độ tuổi này, các trạm y tế trên địa bàn phường phối hợp với nhà trường rà soát các trường hợp đủ điều kiện tiêm, hướng dẫn phụ huynh và cho phụ huynh có thời gian để xem xét, tìm hiểu về việc tiêm chủng.

Hay như tại Hà Đông, hiện một số trường có các cháu trong độ tuổi tiêm đợt này đã bị nhiễm Covid-19 khá lớn, lên đến 54%, vì vậy theo khuyến cáo của Bộ Y tế, phải sau từ 3-6 tháng mới tiêm vaccine cho đối tượng này.

Hà Nội: Nhiều trẻ 5 - 12 tuổi chưa đăng ký tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

Hà Nội triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ. Nguồn: HNM

Chưa ghi nhận trường hợp phản ứng bất thường sau tiêm

Từ chiều 16/4, Hà Nội đã tiến hành tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 tuổi (sau tỉnh Quảng Ninh). Ngay trong ngày đầu, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cùng đoàn công tác của Sở đã đến kiểm tra tiêm chủng cho gần 1.000 học sinh lớp 6 đầu tiên tại 3 quận, huyện: Hà Đông, Phú Xuyên và Sóc Sơn. Sau khi rút kinh nghiệm từ ngày 17/4, Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi này ở nhiều quận huyện.

Việc tiêm chủng được triển khai theo thứ tự lứa tuổi giảm dần bắt đầu từ học sinh lớp 6 (từ 11 tuổi đến 11 tuổi 10 tháng tính theo ngày sinh nhật), không mắc Covid-19 hoặc mắc Covid-19 và đã khỏi trên 3 tháng. Vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ là vaccine Moderna, liều lượng là 0,25ml mỗi trẻ.

Theo thống kê của ngành y tế Hà Nội, cộng dồn 2 ngày (16-17/4), thành phố tiêm được 8.435 mũi tiêm an toàn cho học sinh lớp 6. Ngành y tế Hà Nội cho hay, đến nay các điểm tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đều an toàn, chưa ghi nhận trường hợp phản ứng bất thường nào.

"Trong quá trình tiêm chủng chúng tôi rất quan tâm đến các đối tượng như là trẻ em mắc bệnh bẩm sinh, trẻ suy dinh dưỡng hay trẻ có tiền sử dị ứng… và thực hiện khám sàng lọc thật kỹ. Bên cạnh đó có những phương án xử trí trong quá trình tiêm chủng. Khâu khám sàng lọc sẽ được điều tra, khám xét kỹ lưỡng và tại các điểm tiêm chủng cố định, lưu động… nếu với trẻ có bệnh lý nền hoặc dị ứng chúng tôi sẽ tiêm tại bệnh viện để bảo đảm an toàn nhất cho các cháu" - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết thêm.

Dự kiến sẽ có hơn 1 triệu trẻ em trong độ tuổi 5 đến dưới 12 tuổi sẽ được tiêm vaccine trong đợt này. Cụ thể, bao gồm: 157.039 trẻ thuộc khối mẫu giáo; 743.200 trẻ thuộc khối tiểu học (năm học 2021-2022); 102.166 trẻ thuộc khối THCS (năm học 2021-2022); 6.646 trẻ em trong độ tuổi từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, nhưng vì nhiều lý do không đi học.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm