Hà Nội: Niêm phong căn nhà cháu bé 6 tuổi tử vong, nghi bị bạo hành

Nguyễn Long
17/09/2021 - 14:53
Hà Nội: Niêm phong căn nhà cháu bé 6 tuổi tử vong, nghi bị bạo hành

Ngôi nhà bé gái ở bị niêm phong.

Cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã niêm phong ngôi nhà cháu bé 6 tuổi tử vong, nghi bị bạo hành để điều tra.

Sáng 17/9, người dân sinh sống tại ngõ 323 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn đang bàn tán xôn xao vụ việc bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo hành. Căn nhà nơi xảy ra vụ việc hiện đã bị cơ quan chức năng niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Nhiều người dân sống cạnh nhà bé gái cho biết, người bố tên C. khoảng 40 tuổi. Họ không biết sự việc cho đến 21h tối qua, khi cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường.

Một người hàng xóm nhà nạn nhân cho biết, bé gái năm nay vào lớp 1, ngoan ngoãn, mọi ngày vẫn thấy cháu đạp xe trước nhà. Sáng nay mọi người bàn tán xôn xao thì mọi chuyện mới vỡ lở. Khi biết chuyện ai cũng thương xót cho cháu.

Cũng theo người hàng xóm này, gia đình bé gái mới chuyển đến sinh sống 2 năm nay, kinh doanh nước khoáng, sống khép kín với mọi người.

Liên quan đến vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã nắm bắt được thông tin và đã cùng các ngành chức năng xuống gia đình và vào bệnh viện để thăm hỏi động viên gia đình.

Trước đó, chiều 16/9, UBND phường Xuân Đỉnh nhận được tin bé gái 6 tuổi được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện. Theo lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh, qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu nghi bị bạo hành. Nạn nhân là học sinh Trường Tiểu học Xuân Đỉnh nhưng do dịch Covid-19 nên học trực tuyến tại nhà. Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang điều tra làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm