Hà Nội: Nữ giúp việc ở Linh Đàm bất ngờ rút đơn tố cáo bị chủ nhà hiếp dâm

14/07/2019 - 15:55
Sau khi người phụ nữ tố cáo nam chủ nhà có hành vi hiếp dâm trong lúc cô đang giúp việc theo giờ tại nhà anh ta, sáng nay (14/7), nạn nhân đã bất ngờ rút đơn tố cáo.

Liên quan đến vụ việc nữ giúp việc theo giờ tố cáo nam chủ nhà hiếp dâm tại chung cư HH4A, khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) mà Báo PNVN đã đưa tin, hôm nay, 14/7, Công an quận Hoàng Mai cho biết, nạn nhân đã rút đơn tố cáo.

 

Chung cư HH4A, khu đô thị Linh Đàm, nơi xảy ra vụ việc nam thanh niên bị tố hiếp dâm nữ giúp việc theo giờ. 

Trưa nay, theo công an quận Hoàng Mai, qua kết quả xác minh cho thấy nam chủ nhà có ôm nữ giúp việc nhưng chưa có hành vi hiếp dâm.

Trước đó, ngày 13/7, một nữ giúp việc theo giờ đã đưa người thân của mình đến chung cư HH4A, khu đô thị Linh Đàm, đánh nam thanh niên chủ nhà ở đây và tố cáo anh ta có hành vi hiếp dâm cô khi cô đang làm việc tại nhà anh này.

Sự việc sau đó được ban quản lý tòa nhà báo đến cơ quan chức năng, Công an quận Hoàng Mai cũng đã mời những người liên quan về trụ sở xác minh rõ sự việc.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xem xét các hành vi khác nếu đủ căn cứ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm