Hà Nội phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 8
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường (giữa) yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm kế hoạch đã thống nhất, phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai của Hà Nội trong tháng 8/2206
Hà Nội đang bước vào giai đoạn “nước rút” hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, với hơn 4,9 triệu thửa đất đã được cập nhật trên bản đồ. Thành phố phấn đấu đẩy nhanh thu thập, làm sạch, đồng bộ dữ liệu và phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 8/2026.
Tính đến 10h56 ngày 13/8/2026, toàn thành phố có 4.902.427 thửa đất đã có trên bản đồ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, 2.701.470 thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu; gồm 1.733.544 thửa đạt tiêu chí Nhóm 1 và 1.024.772 thửa thuộc Nhóm 2. Còn 2.144.111 thửa thuộc Nhóm 3 cần tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu.
So với giai đoạn trước, khối lượng dữ liệu đã tăng đáng kể. Tổng số thửa đất có trên bản đồ tăng 924.233 thửa, từ 3.978.194 lên 4.902.427 thửa. Số thửa đạt Nhóm 1 tăng thêm 943.531 thửa, lên 1.733.544 thửa. Theo ghi nhận của Trung ương, Hà Nội hiện đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố có kết quả cao trong đợt triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Trong công tác làm sạch, đồng bộ dữ liệu dân cư, thành phố đã xác minh, định danh chủ sử dụng và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với 2.835.632 thửa đất, căn hộ chung cư.

Lãnh đạo xã Yên Xuân báo cáo qua hình thức trực tuyến tại cuộc họp giao ban với các sở, ngành, địa phương về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố.
Việc thu thập bổ sung thông tin đối với các thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu đạt 432.255/848.028 thửa, tương đương 51%. Đối với các thửa đất cần xây dựng mới cơ sở dữ liệu, đã thu thập được 1.031.082/1.515.546 thửa, đạt 68%.
Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Trong số dữ liệu đã có, còn 830.761 thửa cần liên kết không gian, 285.353 thửa cần định danh dữ liệu dân cư và 318.396 thửa cần bổ sung hồ sơ quét. Ngoài ra, còn 415.773 thửa cần thu thập bổ sung thông tin và 484.464 thửa cần thu thập mới.
Về bản đồ địa chính, hiện còn 5 xã với diện tích khoảng 8.559 ha, tương ứng 187 tờ bản đồ, cần đẩy nhanh cập nhật, bổ sung, chủ yếu tại các khu vực đất nông nghiệp. Các địa bàn gồm Đại Xuyên, Phú Xuyên, Thanh Oai, Tam Hưng và Dân Hòa.

Ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, báo cáo tại cuộc họp giao ban với các sở, ngành, địa phương về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, một số khó khăn đang ảnh hưởng đến tiến độ, như chưa có mã định danh của tổ chức kinh tế; dữ liệu liên quan đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất đã giao cho cơ quan quân đội, công an và một số tổ chức chính trị. Một số chủ sử dụng đất không có mặt tại địa phương, đã chết hoặc thuộc trường hợp giấy chứng nhận cấp cho người nước ngoài.
Bên cạnh đó, nhân lực của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai còn mỏng. Nhiều thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận mà mới có đơn đăng ký hoặc phiếu thu thập thông tin nên chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống". Tiến độ thu thập dữ liệu giữa các xã, phường cũng chưa đồng đều.
Để hoàn thành mục tiêu, thành phố yêu cầu tiếp tục duy trì các Tổ công tác tại xã, phường, tập trung thu thập dữ liệu, nhất là tại những khu vực có số lượng lớn đất nông nghiệp. Công tác thu thập bổ sung dữ liệu Nhóm 2 và thu thập mới dữ liệu Nhóm 3 được yêu cầu hoàn thành trước ngày 25/8/2026 và tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành toàn bộ khối lượng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thành biên tập bản đồ địa chính, bảo đảm phủ kín dữ liệu không gian của thành phố; tiếp tục cập nhật, chỉnh lý bản đồ. Thành phố dự kiến tạo lập cơ sở dữ liệu cho khoảng 3 triệu thửa đất và tiếp tục xây dựng dữ liệu cho khoảng 1,8 triệu thửa, chủ yếu là đất nông nghiệp.
Cùng với đó, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành bổ sung hồ sơ quét đối với 318.396 thửa đất, liên kết dữ liệu không gian đối với khoảng 2,3 triệu thửa. Công an thành phố tiếp tục rà soát 285.353 thửa cần định danh dữ liệu dân cư, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong định danh đối với các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị trong đợt cao điểm, đồng thời yêu cầu khắc phục tình trạng triển khai chậm tại một số địa phương.
Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cử các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn các xã, phường; trường hợp cần thiết bố trí cán bộ hướng dẫn hằng ngày tại những địa phương có tỷ lệ hoàn thành thấp.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường được đề nghị tiếp tục trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Thường vụ, các phòng, ban, lực lượng công an và tổ công tác; thường xuyên kiểm điểm tiến độ hằng ngày, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.
Tại cuộc họp giao ban với các sở, ngành, địa phương về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố vào chiều 13/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh, khối lượng công việc còn rất lớn, đòi hỏi cách thức tổ chức thực hiện phải quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc và rõ tiến độ. Thành phố phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 8/2026, phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển chính quyền số của Thủ đô.