Hà Nội phát động hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" năm 2026
Du khách trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Ngày 3/10, tại Sân khấu Làng III thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, UBND TP Hà Nội sẽ chính thức tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" năm 2026.
Đây là sự kiện mở màn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho chuỗi hoạt động văn hóa lớn trong năm, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội là trung tâm văn hóa hàng đầu cả nước, nơi hội tụ và kết nối di sản của 54 dân tộc anh em.
Lễ phát động dự kiến thu hút khoảng 450 đến 500 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại biểu TP Hà Nội cùng đại diện 10 tỉnh, thành phố liên kết bao gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Huế và Cần Thơ.
Ban Tổ chức cho biết: Trong thời lượng khoảng 90 phút, chương trình Lễ phát động mang đến không khí trang trọng nhưng đậm đà bản sắc với các tiết mục nghệ thuật chào mừng do chính các nghệ nhân, đồng bào dân tộc thiểu số biểu diễn. Bên cạnh nghi thức phát động chính thức, Hà Nội sẽ tiến hành ký kết Quy chế phối hợp phát triển văn hóa với 10 tỉnh, thành phố, đánh dấu bước hợp tác chiến lược trong việc bảo tồn và lan tỏa các giá trị di sản liên vùng.

Nghe giới thiệu đàn Tính, hát Then tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Diễn ra xuyên suốt 2 ngày 3 và 4/10, chuỗi hoạt động giao lưu và trải nghiệm không gian văn hóa hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách. Lực lượng nòng cốt tham gia biểu diễn là 16 nhóm đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa. Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của các dân tộc như Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, Tày, Thái, Dao, Tà Ôi, Cơ Tu, Khmer... sẽ được tái hiện sinh động thông qua diễn tấu cồng chiêng, múa xoang, độc tấu đàn Tơ-rưng, hát Then, đàn Tính, múa chuông và xòe cộng đồng.
Bên cạnh các chương trình trình diễn nghệ thuật, Ban Tổ chức còn sắp xếp 26 không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng. Trong đó, 6 không gian đặc biệt dành riêng để tái hiện nét đẹp di sản Thăng Long - Hà Nội, kết hợp cùng 20 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề truyền thống và các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Thủ đô, mang đến góc nhìn toàn diện về sự hòa quyện giữa văn hóa truyền thống và phát triển kinh tế địa phương.