Hà Nội: Phụ huynh, học sinh đến Văn Miếu "cầu may" trước kỳ thi vào lớp 10

Nguyễn Tuấn Dũng
17/06/2022 - 16:30
Hà Nội: Phụ huynh, học sinh đến Văn Miếu "cầu may" trước kỳ thi vào lớp 10
Ngày mai (18/6), gần 107.000 thí sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Trước ngày thi, phụ huynh và học sinh đổ về di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may, giải tỏa áp lực trước kỳ thi căng thẳng này.
Đến Văn Miếu "cầu may"  trước kỳ thi vào lớp 10 . - Ảnh 1.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra vào ngày 18 và 19/6. Đây là kỳ thi mang tính cạnh tranh cao và được đánh giá là căng thẳng hơn cả thi đại học. Chiều 17/6, nhiều phụ huynh đưa con đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám giải tỏa áp lực tâm lý trước khi bước vào ngày thi chính thức.

Đến Văn Miếu "cầu may"  trước kỳ thi vào lớp 10 . - Ảnh 2.

Văn Miếu là nơi thờ Khổng Tử và Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của nước ta. Bởi vậy, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của các sĩ tử trước mỗi mùa thi.

Nhiều phụ huynh đưa con đến đây để cầu may.

Đến Văn Miếu "cầu may"  trước kỳ thi vào lớp 10 . - Ảnh 4.

Các sĩ tử tự mình sửa soạn mâm lễ để dâng lên ban thờ cầu may.

Bên cạnh việc cùng cha mẹ đi lễ rất đông, các em học sinh còn đi theo nhóm, đi cùng lớp.

Đến Văn Miếu "cầu may"  trước kỳ thi vào lớp 10 . - Ảnh 5.

Nhóm các em học sinh trường THCS Hoài Đức.

Đến Văn Miếu "cầu may"  trước kỳ thi vào lớp 10 . - Ảnh 7.

Khi được hỏi các phụ huynh và sĩ tử đều cho biết, việc đi lễ, cầu may giúp con có thêm động lực để bước vào kỳ thi với tâm lý thoải mái nhất.

Đến Văn Miếu "cầu may"  trước kỳ thi vào lớp 10 . - Ảnh 8.

Ngoài cầu may cho kỳ thi sắp tới, sĩ tử đến Văn Miếu còn xin chữ tại đây với mong muốn sẽ đạt được nguyện vọng.

Van Miếu clip

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm