Hà Nội: Phủ Tây Hồ chính thức đóng cửa đề phòng dịch corona

Hoàng Minh
05/02/2020 - 11:42
Hà Nội: Phủ Tây Hồ chính thức đóng cửa đề phòng dịch corona
Bắt đầu từ hôm nay, ngày 5/2/2020, Ban Quản lý Phủ Tây Hồ chính thức đóng cửa Phủ trước dịch gây viêm phổi Corona đang lan rộng.

Từ sáng nay, trước cửa vào Phủ Tây Hồ đặt tấm bảng ghi rõ: "Đề phòng dịch corona – BQL Phủ Tây Hồ thông báo: Phủ tạm đóng cửa, dừng đón du khách từ ngày 5/2/2020".

Theo ông Trương Tiến Hồi – Trưởng BQL Phủ Tây Hồ, bà con nhân dân có nhu cầu thực hành tín ngưỡng thì thực hiện vái vọng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, chỉ lác đác vài chục người dân đến Phủ.

Phủ Tây Hồ đóng cửa từ ngày 5/2/2020

Phủ Tây Hồ đóng cửa từ ngày 5/2/2020

Phủ Tây Hồ thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội thờ Mẫu Liễu Hạnh là một trong những chốn linh thiêng của đất kinh kỳ. Dịp Tết nguyên đán, Phủ Tây Hồ thu hút đông đảo du khách tới dâng lễ.

Trước đó, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, từ ngày 3/2, UBND quận Hoàn Kiếm cũng đã tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm