Hà Nội: Phường Thanh Xuân hoàn thành giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 không cần cưỡng chế
Sự tận tâm và cách làm "sát dân, gần dân" đã tạo nên sự đồng thuận xã hội mạnh mẽ
Hơn 4 tháng hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2,5 (đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi), phường Thanh Xuân (Hà Nội) để lại dấu ấn về cách làm dân vận đô thị: chính quyền đồng hành, Mặt trận và các đoàn thể làm cầu nối, người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng mà không cần cưỡng chế. Thành quả ấy cho thấy, khi niềm tin được tạo dựng bằng sự minh bạch và sẻ chia, những nhiệm vụ khó nhất cũng có thể hoàn thành bằng sự đồng thuận.
Đi từng nhà để gỡ từng nút thắt
Quá trình thực hiện dự án Vành đai 2,5 theo lệnh khẩn cấp của thành phố, phường Thanh Xuân lựa chọn cách làm không chỉ dựa vào mệnh lệnh hành chính mà đặt trọng tâm vào việc đồng hành cùng người dân.
Ngay từ đầu, toàn bộ quy trình từ công bố dự án, đo đạc, kiểm đếm đến lập bản vẽ kỹ thuật đều được công khai, có sự tham gia đối chiếu và ký xác nhận trực tiếp của người dân nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng.
Điểm nổi bật của dự án là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Các tổ tuyên truyền, vận động do Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp phụ trách đã tranh thủ buổi tối, ngày nghỉ để đến từng hộ dân đối thoại, giải thích chính sách. Nhiều cán bộ làm việc xuyên Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn để kịp tháo gỡ vướng mắc cho người dân.

Hơn 4 tháng, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi
Phường đã thực hiện hơn 1.072 lượt tiếp dân, tổ chức hàng chục cuộc đối thoại, đồng thời trao gần 100 suất quà hỗ trợ an sinh trị giá khoảng 360 triệu đồng cho các hộ khó khăn thuộc diện giải tỏa.
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ hành chính, chính quyền còn trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, bố trí nơi ở tạm thời, quan tâm việc học của học sinh trong diện di dời nhằm giảm tối đa xáo trộn cuộc sống. Sáu tổ công tác phá dỡ, tiếp quản mặt bằng được triển khai theo phương châm "làm đến đâu, dứt điểm đến đó", vừa bảo đảm tiến độ, vừa giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.
Trong quá trình ấy, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được thể hiện rõ nét như một cầu nối giữa chính quyền với người dân.
Thông qua hệ thống Ban Công tác Mặt trận tại tổ dân phố, các kênh thông tin hai chiều được duy trì thường xuyên, giúp phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân đến cấp ủy, chính quyền; đồng thời truyền tải đầy đủ chủ trương, chính sách để hạn chế phát sinh điểm nóng.
Mặt trận cũng tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giám sát quá trình bàn giao mặt bằng với sự tham gia của đại diện người dân nhằm bảo đảm khách quan, minh bạch. Đồng thời, tổ chức này còn tham gia các hội nghị của hội đồng bồi thường, đóng góp ý kiến vào phương án đền bù, tái định cư đối với nhiều trường hợp đặc thù như nhà thờ chi, nhà thờ họ hay các ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi tại khu vực làng cổ Nhân Chính - Chính Kinh.

Phường đã thực hiện hơn 1.072 lượt tiếp dân, tổ chức hàng chục cuộc đối thoại với nhân dân về giải phóng mặt bằng
Đảng viên lão thành đi trước, người dân đồng lòng
Sự tận tâm và cách làm "sát dân, gần dân" đã tạo nên sự đồng thuận xã hội mạnh mẽ. Toàn bộ các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đã bàn giao đúng tiến độ mà không phải thực hiện bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào.
Hình ảnh các đảng viên lão thành gương mẫu bàn giao mặt bằng sớm hay việc phường chi trả hơn 9 tỷ đồng tiền thưởng tiến độ cho 346 trường hợp tính đến ngày 18/5/2026 cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và người dân.
Trên công trường, những tấm biển "Trân trọng cảm ơn Nhân dân đã bàn giao mặt bằng" được dựng lên thay cho những thông báo khô cứng. Lời cảm ơn ấy không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với sự hy sinh quyền lợi riêng của từng hộ dân mà còn góp phần biến quá trình giải phóng mặt bằng thành sự đồng hành vì mục tiêu phát triển chung của Thủ đô.
Thành công của dự án cũng cho thấy hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại phường Thanh Xuân sau gần 1 năm triển khai. Với cơ chế phối hợp thông suốt giữa Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam, các chủ trương của thành phố được chuyển hóa nhanh thành hành động cụ thể.

Những tấm biển "Trân trọng cảm ơn Nhân dân đã bàn giao mặt bằng" được dựng lên thay cho những thông báo khô cứng
Quán triệt phương châm "6 rõ, 1 xuyên suốt" gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả, phường đã huy động 200-300 người làm việc liên tục ngày đêm tại "văn phòng điều hành công tác GPMB". Dù khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới và khó, địa phương vẫn duy trì nhịp điều hành cao, không để việc này ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác.
Thực tiễn tại Thanh Xuân cho thấy, khi chính quyền biết lắng nghe, chia sẻ và đặt lợi ích của người dân lên trên hết, những "bài toán khó" của đô thị hoàn toàn có thể được giải quyết bằng niềm tin và sự đồng thuận, thay vì cưỡng chế.