Hà Nội: Tài xế 'thông chốt' gây tai nạn liên hoàn

25/02/2019 - 21:22
Nhận thấy lái xe có biểu hiện say xỉn nên lực lượng CSGT đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, thay vì chấp hành hiệu lệnh thì tài xế này tăng ga bỏ chạy và đâm vào hàng loạt phương tiện trên đường.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 25/2, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại ngã tư phố Đại Cồ Việt - Giải Phóng (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Thời điểm trên, lúc nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ, thì một chiếc ô tô mang BKS 30E - 401.90, do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển bất ngờ lao nhanh tới, đâm vào hàng loạt ô tô và xe máy đang dừng trên đường.

Vụ tai nạn khiến một phụ nữ bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhiều người khác bị xây xát. Theo ghi nhận tại hiện trường, 3 xe máy và 4 chiếc ô tô bị hư hỏng nặng, kính xe, mảnh vỡ vương vãi nằm rải rác trên đường, do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên đoạn đường này bị ùn tắc nghiêm trọng.

52788210_1163889967104749_5547549114369048576_n.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

"Lái xe ô tô gây tai nạn đang trong tình trạng say xỉn, sau khi xảy ra vụ việc anh này còn định lên xe tiếp tục bỏ chạy nhưng nhiều người chứng kiến đã phối hợp với lực lượng công an tiến hành khống chế. Rất may thời điểm đó phương tiện trên đường đông và va chạm với một số xe ô tô nên chiếc xe ô tô gây tai nạn không thể di chuyển được, nếu không có lẽ sẽ tông vào nhiều xe máy khác thì chắc hậu quả sẽ không biết thế nào”, một người chứng kiến nói.

52851298_1163890037104742_6912894435806150656_n.jpg
Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường vụ tai nạn

Cũng theo người này, thời điểm trước khi gây tai nạn lái xe có biểu hiện say xỉn và bị lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đường tuýt còi, yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng tài xế bất chấp hiệu lệnh và nhấn ga bỏ chạy.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Đội CSGT số 4 (Công an Hà Nội) cho biết: Chiếc xe gây tai nạn hiệu Huyndai Santafe, do một người đàn ông khoảng 35 tuổi điều khiển và danh tính đang được làm rõ, sau khi gây tai nạn, anh ta xuống xe có dấu hiệu rất mệt mỏi, buồn ngủ và hiện đã được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Cũng theo vị lãnh đạo này, vụ tai nạn khiến một phụ nữ bị thương, rất may không nguy hiểm đến tính mạng.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã di chuyển các phương tiện bị hư hỏng trong vụ tai nạn, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm