Hà Nội: Thêm 1 ca dương tính với Covid-19 từng đến Bệnh viện E khám

Hải Yến
19/08/2020 - 19:10
Hà Nội: Thêm 1 ca dương tính với Covid-19 từng đến Bệnh viện E khám

Hà Nội thực hiện xét nghiệm nhanh tìm bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

"Trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2", ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói và cho biết, ca bệnh này là người dân tỉnh Phú Thọ, xuống bệnh viện E chữa bệnh.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của thành phố vào chiều 19/8. Theo ông Ngô Văn Quý – Trưởng Ban Chỉ đạo, thời gian chữa bệnh, ca dương tính với SARS-CoV-2 ở nhờ nhà người thân tại Cổ Nhuế, thuộc quận Bắc Từ Liêm.

Hiện nay, lực lượng chức năng của TP Hà Nội đang tập trung các biện pháp khoanh vùng khử khuẩn nơi bệnh nhân ở, đồng thời truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ ngày 17 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca mắc mới (2 ca tại cộng đồng, 2 ca nhập cảnh). Lũy kế từ ngày 25/7 đến nay, Hà Nội có 36 ca mắc, chưa có người tử vong, trong đó 11 ca ngoài cộng đồng, 25 ca từ bên ngoài.

Hà Nội: Thêm 1 ca dương tính với Covid-19 từng đến Bệnh viện E khám - Ảnh 1.

Ông Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 điều hành cuộc họp ngày 19/8. Ảnh: Nguyễn Khánh

Hà Nội nhận định và dự báo dịch bệnh đã xảy ra trong cộng đồng trên địa bàn Hà Nội, tuy nhiên chưa lây lan thành ổ dịch lớn, nguồn lây từ ngoài Hà Nội xâm nhập vào; đã có hiện tượng lây nhiễm thứ phát (F1 chuyển thành F0). Các ca mắc Covid-19 mới hầu hết được phát hiện tại các bệnh viện (8/11 ca); Hà Nội là nơi có nhiều bệnh viện lớn của Trung ương cũng như TP, thường xuyên có lượng lớn người dân từ các tỉnh thành khác về khám chữa bệnh nên có nguy cơ cao dịch xâm nhập vào từ các tỉnh thành khác.

Đã xuất hiện ca bệnh Covid-19 không có triệu chứng có lịch sử dịch tễ phức tạp, chỉ được phát hiện khi xét nghiệm PCR cho những người trở về từ Đà Nẵng; Một bộ phận người dân còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch... Những yếu tố trên làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và có thể sẽ có thêm những ca mắc Covid-19 mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm