Hà Nội: Xu hướng tắc đường ngày càng trầm trọng

01/10/2016 - 12:54
Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm vốn đã luôn là vấn đề gây nhiều bức xúc của Thủ đô. Tuy nhiên hiện nay, vấn đề này lại có xu hướng ngày càng trầm trọng hơn khi Hà Nội triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm.

Theo khảo sát vừa được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội công bố, hiện trên địa bàn thành phố đang có 21 công trường rào chắn gây ùn tắc giao thông.

20150909103537-anh7_enxb.JPG
sequence-01still001.jpg
Khu vực Đường Láng bị thu hẹp lại chỉ còn một nửa
nguey-trai20150909103537-anh2.JPG
Nhiều người ví con đường Nguyễn Trãi là con đường đau khổ do thi công tuyến đường sắt trên cao. Hàng dài người cứ nối nhau chen chúc ngày này qua ngày khác.
20150909103537-anh7_enxb.JPG
5.jpg
2.jpg
Tại khu vực Kim Ngưu - Ô Đông Mác cũng thường xảy ra tắc nghẽn, bụi bẩn. Trên đường, ổ voi ổ gà tồn tại trong thời gian dài.
tac.jpg
 Ùn tắc giao thông trên tuyến đường Khuất Duy Tiến và đường trên cao, Hà Nội. Ảnh Internet. Trước đó, theo thông tin trên cổng thông tin điện tử Bộ giao thông vận tải, để tiếp tục mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông. UBND TP đưa ra mức dự kiến tổng kinh phí để thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 là 2.167 tỷ đồng và được phân bổ chi tiết theo từng năm. 
ha-noi-tac-duong-kinh-hoang-chieu-281.jpg
Tuy nhiên, nhìn những hình ảnh tắc nghẽn đến "kinh hoàng" này, người dân Thủ đô chỉ còn biết thở dài  ngao ngán.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm