Hà Tăng chiếm spotlight đám cưới khi diện áo dài làm phù dâu

Anh Vũ
21/04/2021 - 09:30
Hà Tăng chiếm spotlight đám cưới khi diện áo dài làm phù dâu
Hà Tăng đã ngoài 30 tuổi nhưng cả nhan sắc lẫn gout ăn mặc mỗi lần xuất hiện đều làm công chúng xuýt xoa.

Tăng Thanh Hà là một trong những mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh". Dù đã lui khỏi showbiz Việt để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm của mình nhưng mọi nhất cử nhất động của cô nàng đều nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt từ công chúng. Nhan sắc bà mẹ 2 con ở tuổi U35 càng ngày càng mặn mà và giúp cô nổi bật hơn bao giờ hết với phong cách thời trang tối giản.

Mới đây, bà xã Louis Nguyễn lại khiến fans hâm mộ đứng ngồi không yên với diện mạo mới khi khoác lên người tà áo dài truyền thống làm phù dâu đám vu quy của bạn thân.

Tăng Thanh Hà diện áo dài không còn là điều xa lạ đối với công chúng. Tuy nhiên, bộ cánh này lại khác hoàn toàn trước đó với những đường may bó sát cơ thể khoe nét quyến rũ, gợi cảm của nàng nữ diễn viên.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta hết mực tung hô nhan sắc của Tăng Thanh Hà với biệt danh "ngọc nữ màn ảnh". Dù đã làm mẹ 2 nhóc tỳ lớn nhưng khi đứng cùng dàn phù dâu là những cô gái trẻ, Hà Tăng vẫn nổi bật.

Lễ vu quy còn có sự xuất hiện của ông xã của cô. Bà mẹ 2 con chọn cách làm tóc đơn giản, kẹp thêm 1 chiếc nơ xinh xắn.

Sở dĩ lần diện áo dài này gây sự chú ý lớn là bởi những năm gần đây Hà Tăng thường gắn liền với chiếc áo dài truyền thống đậm tinh thần cổ xưa. Thay vì tà áo dài hồng phấn và chít eo như mới đây thì cô lại thường chọn thiết kế form suông, rộng tạo cảm giác thoải mái và hợp với vẻ đẹp Á Đông của mình. Bên cạnh đó, nếu là một fan hâm mộ theo dõi cô từ lâu có thể thấy, nàng ngọc nữ có một khuyết điểm thân hình khá lớn. Đó chính là lưng hơi gù.

Dễ thấy phần lưng trên của người đẹp 8X bị gập và đổ về phía trước. Bả vai đồng thời cũng bị xuôi và hướng ra đằng trước.

Đây có lẽ chính là nguyên nhân cô ít mặc đồ bó sát. Cộng thêm tạng người khó béo, nước da ngăm mà quý cô ít khi mặc áo 2 dây hay đồ khoe vai, lưng trần. Là một người yêu sự tinh giản và gắn bó với nét truyền thống Việt, Hà Tăng đã tự mình chữa nhược điểm này bằng loạt áo dài form rộng. Và nếu chị em đang có suy nghĩ năm nào cũng mặc thì sẽ bị nhàm chán thì hãy tham khảo những cách phối của quý cô dưới đây.

Thay đổi độ dài ngắn khác nhau

Tăng Thanh Hà cứ mỗi một mùa Tết đến Xuân về lại nhuộm instgram với loạt outfit áo dài. Tuy những bộ cánh tuy đều mang form dáng rộng rãi nhưng chỉ cần sự thay đổi một chút ở chất liệu và độ dài ngắn của phần tà áo là đã cho tủ đồ thêm phần phong phú. Vốn rất gầy nên cô thường chọn đồ có màu sắc rực rỡ một chút để nhằm đánh lừa thị giác người nhìn.

Tuy nhiên, ở những set đồ ngắn, bạn nên chú trọng đầu tư thêm đôi giày cao gót.

Phụ kiện kính mắt

Kính mắt giờ đây là món phụ kiện không thể thiếu đối với các tín đồ thời trang. Dù là món đồ của thì hiện tại, thế nhưng khi kết hợp với áo dài truyền thống lại đậm chất trendy. Không hề lệch pha mà thậm chí còn tăng thêm nét cá tính cho người mặc.

Tùy thuộc vào hình dáng gương mặt mà chị em có thể chọn cho mình dáng kính mát phù hợp. Nếu bạn đang sở hữu gương mặt trái xoan như nàng ngọc nữ thì xin chúc mừng là bạn phù hợp với hầu hết các loại kính. Hiện nay, dáng kính mắt mèo, gọng mỏng đang là xu hướng.

Kết hợp cùng mấn đội đầu hoặc trâm cài tóc

Món phụ kiện này dành cho chị em chuộng phong cách nữ tính, điệu đà. Hoặc khi không biết phải làm tóc như thế nào cho phù hợp với chiếc áo dài dáng suông đang mặc thì cách giải quyết là rẽ ngôi giữa, búi tóc thấp và đeo thêm phụ kiện tóc như Tăng Thanh Hà là một gợi ý.

Thông thường mấn đội đầu sẽ đi kèm với áo dài, tuy nhiên, bạn cũng có thể mua ngoài để phối sao cho vừa ý. Hoặc có thể sáng tạo buộc chiếc khăn turban mix & match với màu sắc áo dài.

Những chiếc bờm ngọc trai, bờm đá cũng rất hợp với áo dài và độ tuổi của chị em ngoài 30.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm