Hà Thị Hạnh - Nữ đội trưởng đặc biệt của thể thao Việt Nam
Hà Thị Hạnh - Đội trưởng ĐT bóng ném nữ Việt Nam
Bằng nghị lực và ý chí mạnh mẽ, đội trưởng Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam Hà Thị Hạnh đã tự mình viết nên một câu chuyện đầy ấn tượng trong thể thao.
Nữ đội trưởng với những kỷ lục ít người biết tới
Trong Khối Văn hóa - thể thao tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đi cùng với những gương mặt huyền thoại có nhiều đóng góp cho thể thao Việt Nam có một cô gái với vóc dáng nhỏ bé, nụ cười tươi rạng rỡ. Nhiều người đã đặt câu hỏi "Cô này là ai thế nhỉ?", chỉ một số ít những khán giả theo dõi sát các môn thể thao nhận ra và nói rằng "Đội trưởng Hạnh ơi, quá là xứng đáng luôn, tuyệt vời, luôn tiến lên nhé".
Bóng ném là môn thể thao mang lại vô số thành tích, là môn mà thể thao Việt Nam đã là "nữ hoàng châu Á" nhưng lại ít được chú ý tới, đó là một điều khá thiệt thòi. Cô gái trong lễ diễu binh đó là Hà Thị Hạnh - đội trưởng của Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam, nữ đội trưởng của những kỉ lục.

Hà Thị Hạnh - đội trưởng ĐT bóng ném nữ Việt Nam vinh dự được diễu hành tại nhiệm vụ A80. Cô là 1 trong những nữ VĐV đeo băng đội trưởng lâu nhất, có nhiều thành tích của thể thao Việt Nam.
Rất nhiều lần, khi kết thúc những trận đấu ở các giải quốc tế, những nữ VĐV cao to người nước ngoài bước sang và nói với nữ đội trưởng của ĐT bóng ném Việt Nam rằng: "Tôi đã biết đến bạn từ trước rồi và thực sự cảm thấy hâm mộ, cảm phục bạn. Chúng ta có thể chụp chung một tấm ảnh được không". Hà Thị Hạnh thường chỉ đứng đến vai đối thủ, nhỏ bé hơn nhiều. Trong những lúc ăn mừng chiến thắng, hình ảnh vẫn thường thấy là các đồng đội có hành động vui là bế bổng nữ đội trưởng của mình lên.
15 tuổi, cô bé Hạnh có mặt tập luyện với đội điền kinh Hà Nội nhưng rồi bị loại với lý do nhỏ bé quá, không phù hợp. Bóng ném là môn vất vả, liên tục va đập và chấn thương, đòi hỏi sự bền bỉ, sức chịu đựng nên thường xuyên thiếu vận động viên. "Con bé này yêu thể thao, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, hay là thử sang tập bóng ném đi", một người thầy đã thử gợi ý như vậy khi cánh cửa thể thao tưởng như đã khép lại với Hà Thị Hạnh. Hành trình của Hạnh bắt đầu từ đó.
Chỉ 2 năm tập bóng ném, 17 tuổi, Hà Thị Hạnh được triệu tập lên ĐT bóng ném nữ Quốc gia và giành luôn ngôi vô địch bóng ném trong nhà Đông Nam Á. Bắt đầu từ năm 2014, Hà Thị Hạnh thi đấu ở cả 2 nội dung bóng ném nữ trong nhà và bóng ném nữ bãi biển. Cũng cùng năm nay, Hạnh trở thành đội trưởng ĐT bóng ném nữ Hà Nội. Từ năm 2020 cho đến nay, Hạnh giữ vai trò đội trưởng ĐT bóng ném nữ Việt Nam.
7 lần liên tiếp vô địch Quốc gia, 4 lần vô địch Đông Nam Á, 3 lần liên tiếp vô địch châu Á, 2 tấm HCV SEA Games, Hà Thị Hạnh lập nên những kỉ lục đặc biệt cho thể thao Việt Nam. Tại các nước châu Á, bóng ném được coi trọng, đây là môn thể thao có trong chương trình thi đấu Olympic. Bóng ném nữ Việt Nam với 3 lần vô địch châu Á liên tiếp (2022, 2023, 2025) đã cân bằng kỷ lục của Thái Lan trong giai đoạn 2013 - 2017.
Với hơn 12 năm đeo băng đội trưởng bóng ném nữ Hà Nội, 6 năm là đội trưởng ĐT nữ Việt Nam, Hà Thị Hạnh là 1 trong những nữ đội trưởng thâm niên nhất của thể thao Việt Nam, thời gian còn lâu hơn so với Phạm Hải Yến ở bóng đá hay Trần Thị Thanh Thúy ở bóng chuyền. Với những thành tích nói trên, Hà Thị Hạnh cũng trở thành nữ đội trưởng giàu thành tích bậc nhất của thể thao Việt Nam. Điều này đặc biệt giá trị là bởi bóng ném còn nhiều hạn chế, ít nhận được sự đầu tư, ít vận động viên tham gia, nữ đội trưởng với sự tận hiến hết mình được ví như 1 tấm gương, như người giữ lửa cho phong trào.
Với những đóng góp ấy, Hà Thị Hạnh đã 3 lần được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhận Huân chương Lao động hạng 2 cùng rất nhiều lần nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.
Hạnh phúc với người bạn đồng hành của cuộc đời
Trong số các đội trưởng của các đội tuyển thể thao tại Việt Nam, không ai có biệt danh khác lạ như Hà Thị Hạnh. Cô được gọi bằng biệt danh "nữ đội trưởng đứt dây chằng".
Vinh quang nào cũng phải đánh đổi bằng mồ hội, công sức, nhất là môn đối kháng trực tiếp, va chạm nhiều như bóng ném. Đổi lại những tấm huy chương lấp lánh, Hà Thị Hạnh đã vỡ sống mũi, dập dây chằng cổ chân, đứt dây chằng đầu gối cộng thêm vô số chấn thương khác.
Nữ đội trưởng cho biết: "Trong số những tấm huy chương, thành tích nhiều cảm xúc nhất của em là HCV SEA Games 33 vừa diễn ra. Tấm huy chương đánh dấu sự trở lại sau khi em đã trải qua 15 tháng mổ dây chằng gối và điều trị hồi phục. Có những lúc mình đã phải tự hỏi rằng liệu mình có thể trở lại với thể thao, với niềm đam mê mãnh liệt cho bóng ném hay không, và rồi em đã trở lại được, cùng góp sức với đồng đội mang về chiến thắng".

Trong môn thể thao đòi hỏi sức mạnh thể lực như bóng ném, đội trưởng Hà Thị Hạnh thi đấu xuất sắc trước các nữ VĐV quốc tế, chiến thắng cả ở bóng ném trong nhà lẫn bóng ném bãi biển

Các đồng đội thường bế bổng nữ đội trưởng thấp bé nhẹ cân của mình lên mỗi khi ăn mừng chiến thắng
Lúc nhận tấm HCV, Hà Thị Hạnh đã bật khóc. Khi đại diện cho đội tuyển bóng ném nữ nhận thưởng nóng, bên cạnh Hà Thị Hạnh là người chồng của mình - HLV Phạm Đức Vượng, thành viên ban huấn luyện của ĐT bóng ném nữ Quốc gia.
"Trong quá trình đến với thể thao, em luôn may mắn có được sự dìu dắt, chỉ bảo tận tâm của các thầy, các HLV. Chồng em cũng chính là người thầy đã huấn luyện em ở ĐT Việt Nam. Khi biết anh ấy có tình cảm với mình, ban đầu em đã từ chối, thấy cái ông thầy này nghiêm khắc lúc luyện tập, thi đấu trong khi mình vẫn còn đang nhí nhảnh, vui vẻ, chưa muốn yêu. Nhưng rồi những lúc chấn thương đau đớn đến không bước đi được, anh ấy luôn ở bên cạnh động viên tinh thần, dìu em đi từng bước, rất chân thành và ấm áp. Thôi thì mình nhận lời tỏ tình của... anh thầy này vậy". Đám cưới của Hà Thị Hạnh và Đức Vượng đã diễn ra trong sự chúc phúc tốt lành của các đồng đội và bạn bè.

Hà Thị Hạnh bật khóc khi cùng ĐT bóng ném nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan trong trận chúng kết, giành HCV SEA Games 33

Hành trình của nữ đội trưởng luôn có sự đồng hành của người bạn đời - HLV Phạm Đức Vượng
Hành trình của "nữ đội trưởng đứt dây chằng" sẽ còn tiếp tục, sẽ còn nhiều trận đấu, giải đấu ở phía trước. Cô vừa tốt nghiệp loại xuất sắc, nhận tấm bằng Cử nhân ngành thể dục thể thao. ĐT bóng ném nữ Việt Nam với đội trưởng Hà Thị Hạnh sẽ tham dự giải vô địch bóng ném thế giới trong năm 2026.