Hà Tĩnh: Bé gái khuyết tật bẩm sinh nghi bị nam thanh niên hiếp dâm

12/09/2018 - 16:54
Bắt gặp nam thanh niên lạ mặt đi từ trong nhà ra, chị T. vào phòng thì thấy cô con gái quần áo xộc xệch, đang nằm khóc.

Ngày 12/9, thông tin từ Công an phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đã triệu tập Nguyễn Xuân Th. (SN 1982), trú tổ dân phố 1, phường sông Trí, để điều tra làm rõ vụ một bé gái nghi bị hiếp dâm.

Theo đơn trình báo của chị T. trú tại xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), vào khoảng 8h sáng 10/9, mọi người đi vắng nên con gái chị là cháu Nguyễn Thị T.M. (SN 2002, bị khuyết tật bẩm sinh, không nói được) ở nhà một mình. 

Khi chị T. đi chăn bò về thì thấy có một xe máy lại dựng cửa và một thanh niên lạ mặt đi từ trong nhà ra.

child_rape_victim_jailed.jpg
Ảnh minh họa

 

Thấy vậy, chị T. vội chạy vào phòng thì thấy con gái quần áo xộc xệch nằm khóc lóc. Lúc này, chị vội vàng hô hoán lên thì nam thanh niên lạ mặt đó liền lấy xe máy bỏ chạy thoát thân.

Ngay sau sự việc, chị T. đã gửi đơn trình báo cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra.

Qua nhận định ban đầu, cơ quan chức năng đã triệu tập đối tượng Th. Lên để lấy lời khai về vụ việc.

Ông Phạm Văn Tịnh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo, cơ quan chức năng đã tiến hành đưa cháu M. đi trưng cầu giám định.

Hiện các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm