Hà Tĩnh: Khẩn cấp sơ tán hơn 45.000 người dân đi tránh lũ

Đình Nguyên
19/10/2020 - 14:47
Hà Tĩnh: Khẩn cấp sơ tán hơn 45.000 người dân đi tránh lũ

Việc cần kíp nhất đối với các địa phương ảnh hưởng xả lũ Kẻ Gỗ là sơ tán người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước diễn biến thủy điện Hố Hô, hồ Kẻ Gỗ, Thủy điện Hương Sơn đều đang đồng loạt xả lũ khiến nước hạ du dâng nhanh, Chủ tịch UBND Hà Tĩnh vừa yêu cầu khẩn trương sơ tán hơn 45.000 dân đến nơi an toàn.

Ngày 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng có công điện yêu cầu chính quyền TP Hà Tĩnh và 2 huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức sơ tán dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ đến nơi an toàn.

Hà Tĩnh: Khẩn cấp sơ tán hơn 45.000 người dân đi tránh lũ - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường tại TP Hà Tĩnh ngập sâu trong nước.

Theo đó, huyện Cẩm Xuyên sơ tán hơn 13.000 hộ với 43.000 người; huyện Thạch Hà có hơn 1.400 hộ với hơn 2.600 người; riêng TP Hà Tĩnh có 263 hộ với 700 người.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán dân, đảm bảo an ninh trật tự, sơ tán người dân đúng thời gian quy định, không để ai quay lại khi nước lũ chưa rút.

Công điện nêu rõ các địa phương, đơn vị chủ động tính toán, sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán dân với kịch bản phải phá tràn sự cố hồ chứa nước Kẻ Gỗ trong 24 giờ tới.

Hà Tĩnh: Khẩn cấp sơ tán hơn 45.000 người dân đi tránh lũ - Ảnh 2.

Người dân huyện Cẩm Xuyên sơ tán do nước lũ lên cao.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, riêng TP Hà Tĩnh và vùng ven biển có mưa rất lớn. Tổng lượng mưa phổ biến 300-500 mm, có nơi trên 500 mm. Theo ghi nhận, nhiều đoạn đường, tuyến phố bị ngập sâu khiến phương tiện không thể lưu thông, tại một số địa phương người dân dọn đồ chạy lũ.

Tại TP Hà Tĩnh, đa phần nước bắt đầu lên ngập sân, những vị trí trũng thấp nước lên hơn 1m, trong đêm người dân phải thu dọn đồ đạc "chạy lũ".

Tính đến 5h ngày 19/10, lưu lượng xả tại Hồ Kẻ Gỗ tăng lên 500m3/s. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ vùng hạ du Kẻ Gỗ và các vùng phụ cận đều ngập nặng, vượt đỉnh lũ năm 2010.

Hà Tĩnh: Khẩn cấp sơ tán hơn 45.000 người dân đi tránh lũ - Ảnh 3.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh ngập lụt đến 2m

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đến 5h ngày 19/10, có 144 thôn/18 xã với 4.580 hộ/13.740 nhân khẩu bị ngập úng. Trong đó các xã vùng hạ lưu Kẻ Gỗ gồm Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vĩnh, Cẩm Quang, Cẩm Thạch, Cẩm Quan bị ngập sâu, cô lập.

Do tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp, trời tối, mất điện cục bộ tại nhiều nơi nên công tác ứng cứu, di dời người dân gặp nhiều khó khăn. Theo thông tin tử Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, do nước về hồ nhanh, sáng nay, hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả lũ với lưu lượng 1.000 m3/s, Thủy điện Hố Hô 371 m3/s, Thủy điện Hương Sơn 15 m3/s.

Hiện hồ Kẻ Gỗ xả lũ với mức 900 m3/s và dự kiến còn tăng lên, có khả năng phải sử dụng phương án phá tràn sự cố trong 24 giờ tới để đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du. Việc các thủy điện lớn trên địa bàn đồng loạt xả lũ khiến người dân vùng hạ du rất lo lắng, bất an.

Sau đây là một số hình ảnh ngập lụt tại Hà Tĩnh:

Hà Tĩnh: Khẩn cấp sơ tán hơn 45.000 người dân đi tránh lũ - Ảnh 4.

Người dân thu dọn các vật dụng trong nhà chạy lũ

Hà Tĩnh: Khẩn cấp sơ tán hơn 45.000 người dân đi tránh lũ - Ảnh 5.

Ngay trong đêm, các hộ gia đình đã ra sức thu dọn lương thực "chạy lũ"

Hà Tĩnh: Khẩn cấp sơ tán hơn 45.000 người dân đi tránh lũ - Ảnh 6.

Nhiều hộ gia đình nhờ người thân khiêng tài sản lên nóc nhà để tránh lũ

Hà Tĩnh: Khẩn cấp sơ tán hơn 45.000 người dân đi tránh lũ - Ảnh 7.

Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên đang trong tình trạng ngập nặng

Hà Tĩnh: Khẩn cấp sơ tán hơn 45.000 người dân đi tránh lũ - Ảnh 8.

Hà Tĩnh: Khẩn cấp sơ tán hơn 45.000 người dân đi tránh lũ - Ảnh 9.

Hội LHPN địa phương chuẩn bị những suất cơm để mang đến cho bà con vùng lũ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm