Hà Tĩnh: Mưa lớn khiến 4.300 học sinh phải nghỉ học, bản Rào Tre bị chia cắt

Quỳnh Nga
26/09/2023 - 16:46
Hà Tĩnh: Mưa lớn khiến 4.300 học sinh phải nghỉ học, bản Rào Tre bị chia cắt

Do mưa lớn, một số tuyến đường bị ngập cục bộ ở huyện miền núi Hương Khê

Chiều 26/9, ông Phan Quốc Thanh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do mưa lớn, một số tuyến đường bị ngập cục bộ đã khiến hơn 4.300 học sinh các bậc mầm non, tiểu học và THCS nơi đây phải nghỉ học.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê, tổng lượng mưa đo được tại Trạm Khí tượng thị trấn Hương Khê từ 23h ngày 24/9 đến 6 giờ ngày 26/9 là: 215,7mm. Mực nước đo được tại Trạm Thủy văn Chu lễ sáng 26/9 là 8,88m.

Một số cầu tràn qua sông Ngàn Sâu thuộc các xã Hương Trạch, Hương Đô và một số tuyến đường dân sinh đã bị ngập cục bộ.

Hà Tĩnh: Mưa lớn khiến 4.300 học sinh phải nghỉ học, bản Rào Tre bị chia cắt - Ảnh 1.

Cầu bắc qua sông Ngàn Sâu ngập 1,5m, bản Rào Tre bị chia cắt

Thông tin từ ông Nguyễn Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Liên (huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về khiến cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu nối trung tâm xã với bản Rào Tre bị ngập sâu 1,5m.

Cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu được xây dựng kiên cố bằng bê tông, có chiều rộng khoảng 6m, chiều dài khoảng 120m. Đây là tuyến đường "độc đạo" nối liền trung tâm xã Hương Liên vào bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1 (giáp ranh với bản Rào Tre). Do đó, khi cầu tràn bị ngập sâu cũng gây chia cắt hoàn toàn bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1.

Hà Tĩnh: Mưa lớn khiến 4.300 học sinh phải nghỉ học, bản Rào Tre bị chia cắt - Ảnh 2.

Lượng lượng chức năng xã Hương Liên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) phải lắp biển cảnh báo khu vực nguy hiểm

Bản Rào Tre là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Chứt, với 46 hộ đồng bào dân tộc Chứt, tổng số là 158 nhân khẩu. Còn một phần địa bàn thôn 1 (giáp ranh với bản Rào Tre), có khoảng 20 hộ dân sinh sống (bao gồm cả dân tộc Chức và dân tộc Kinh) với khoảng 90 khẩu và 1 hộ dân ở thôn 5 vào làm nhà ở, trang trại tại khu vực này.

Tuyến đường độc đạo vào bản Rào Tre nhiều điểm bị sạt lở

Ngoài ra mưa lớn kéo dài cũng khiến một số tuyến đường bị ngập cục bộ, điển hình như các tuyến đường liên xã, liên thôn thuộc các xã: Hương Đô, Hương Lâm, Hương Trạch, Lộc Yên.

Trước diễn biến mưa lũ, UBND huyện Hương Khê đã có công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu các địa phương chuẩn bị và triển khai phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông, suối, ngập úng và sạt lở đất; kiên quyết sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Huyện cũng đã đề nghị Nhà máy thủy điện Hố Hô, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Hà Tĩnh: Mưa lớn khiến 4.300 học sinh phải nghỉ học, bản Rào Tre bị chia cắt - Ảnh 4.

Mưa lớn tràn vào trường, hơn 4.000 học sinh ở huyện miền núi Hương Khê phải nghỉ học

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm