Hải Dương: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con tử vong thương tâm

01/09/2019 - 14:32
Phát hiện nhà chị Ph. cháy dữ dội, nhiều người dân đã vội vàng chạy sang ứng cứu, đưa được 1 người ra ngoài. Còn lại chị Ph. và con gái 1 tuổi bị mắc kẹt, tử vong trong đám cháy.

Sáng ngày 1/9, ông Nguyễn Đắc Chiếm, Chủ tịch UBND xã Thanh An (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 mẹ con tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng nay 1/9, người dân phát hiện nhà chị Nguyễn Thị Ph. (36 tuổi ở thôn Tiên Tảo, xã Thanh An, huyện Thanh Hà, Hải Dương) bốc cháy. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, bao trùm toàn bộ căn nhà.

chay-hai-duong.jpg
Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 2 mẹ con tử vong.

 “Do nhà chị Ph. bán hàng tạp hóa nên có nhiều thứ dễ cháy. Lửa bao trùm rất nhanh khiến mọi người trở tay không kịp”, một hàng xóm chị Ph. cho biết.

Thời điểm này, con gái lớn (17 tuổi) của chị Ph. chạy được lên mái nhà và được người dân bắc thang đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Ph. và con gái nhỏ mới 1 tuổi vẫn mắc kẹt tại phòng ngủ trên gác xép căn nhà. 

Do ngôi nhà xây theo kiểu ống lại khóa trái cửa nên người dân không thể tiếp cận vào bên trong để giải cứu hai mẹ con chị Ph. Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Hải Dương) đã điều 4 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Đến khoảng 4h30 sáng cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt, tuy nhiên hai mẹ con chị Ph. đã tử vong. Thi thể chị Ph. và con gái sau đó được đưa ra bên ngoài. Toàn bộ đồ đạc, hàng hoá bên trong nhà chị Ph. bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sáng nay, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Chủ tịch UBND xã Thanh An cho biết thêm, chị Ph. đã ly hôn, sống đơn thân nuôi 2 con. Ngay trong sáng 1/9, UBND huyện Thanh Hà và xã Thanh An đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 15,8 triệu đồng tiền mai táng phí theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm