Hải Dương: Chia sẻ khó khăn với phụ nữ và trẻ em ở biên giới Điện Biên

Hải Linh, Ảnh: PNHD
13/03/2024 - 21:43
Hải Dương: Chia sẻ khó khăn với phụ nữ và trẻ em ở biên giới Điện Biên

Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Hải Dương trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho phụ nữ, trẻ em trên địa bàn xã Sen Thượng

Hòa chung không khí với phụ nữ và người dân cả nước hướng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội LHPN tỉnh Hải Dương vừa tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Đoàn công tác do đồng chí Trần Thị Thanh Thảo - Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương - làm trưởng đoàn.

Xã Sen Thượng có 7 bản với hơn 95% dân số là dân tộc Hà Nhì. Xã có 24 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, hạ tầng cơ sở còn kém phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao. Ruộng ít, bà con chỉ gieo cấy được 1 vụ lúa/năm, đồng bào chủ yếu sản xuất trên nương, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn. Đây là địa phương được Hội LHPN tỉnh Hải Dương đặt kế hoạch thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021-2026.

Hải Dương: Chia sẻ khó khăn với phụ nữ và trẻ em ở biên giới Điện Biên - Ảnh 1.

Đoàn đã trao tặng áo khoác ấm cho trẻ em vùng biên giới xã Sen Thượng

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 169 áo đồng phục cho học sinh trường Tiểu học, Trung học Sen Thượng, trị giá 25 triệu đồng; tặng "mô hình sinh kế" cho 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 35 triệu đồng; tặng công trình chiếu sáng năng lượng, trị giá 20 triệu đồng cho UBND xã và trường Mầm non xã Sen Thượng.

Nhằm động viên Hội LHPN xã Sen Thượng triển khai hoạt động công tác Hội và phong trào địa phương thuận lợi hơn, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã trao tặng Hội LHPN xã Sen Thượng 1 bộ loa kéo trị giá 5 triệu đồng và hỗ trợ 10 phụ nữ nghèo tại địa phương số tiền 5 triệu đồng; tặng 266 áo phông, 355 áo công nhân, 45 áo khoác ấm và 3 thùng đồ dùng cho phụ nữ, trẻ em trên địa bàn.

Đoàn công tác cũng trao tặng các phần quà là nhu yếu phẩm, dụng cụ thể thao cho Đồn Biên phòng Sen Thượng trị giá hơn 10 triệu đồng. Tổng trị giá các phần quà và hỗ trợ sinh kế của chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" năm 2024 tại xã Sen Thượng là trên 100 triệu đồng.

Hải Dương: Chia sẻ khó khăn với phụ nữ và trẻ em ở biên giới Điện Biên - Ảnh 2.

Đoàn trao tặng "mô hình sinh kế" và các phần quà nhu yếu phẩm thiệt thực cho phụ nữ nghèo tại địa phương

Thời gian tới, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" của Hội LHPN tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục được lan tỏa, huy động đông đảo các nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ phụ nữ biên cương, góp phần khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm