Chính trị - Xã hội

Hải Dương chính thức khai trương văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương

Trường Hùng 27/06/2021 - 05:47 PM
Sáng ngày 28/6, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã chính thức khai trương văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021). Đây là Văn phòng OSSO (Văn phòng Dịch vụ Một điểm đến) thứ 5 trên cả nước được thành lập nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn/tham vấn miễn phí, kết nối hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Khai trương Văn phòng OSSO Hải Dương

Dự án "Tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho Phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ" dovới Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam tài trợ, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam hỗ trợ kỹ thuật, Hội LHPN Việt Nam chủ trì thực hiện tại 5 tỉnh, thành phố.

Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ phụ nữ Việt Nam di cư trở về được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ nhằm tái hòa nhập bền vững thông qua việc cải thiện môi trường chính sách, tăng cường kiến thức, kỹ năng.

Một trong bốn đầu ra quan trọng của dự án là việc thành lập và vận hành Văn phòng OSSO (Văn phòng Dịch vụ Một điểm đến) tại 5 địa bàn dự án, trong đó có tỉnh Hải Dương.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, số phụ nữ Hải Dương đi ra nước ngoài lao động, kết hôn trong những năm gần đây ngày một gia tăng. Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh Hải Dương, trong khoảng năm 5 năm (2016 - 2020), Hải Dương có 1.809 người kết hôn với người nước ngoài.

Thực tế cuộc sống hôn nhân với chồng tại xứ người không phải tất cả đều đạt ý nguyện. Bên cạnh số đông chị em tìm được hạnh phúc, có điều kiện giúp đỡ gia đình vượt qua nghèo khó, vươn lên khá giả thì vẫn có những chị em không đạt được như điều mong muốn, gặp bất hạnh bởi rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, lối sống, bạo lực gia đình.

Trở về nước, chị em phụ nữ không chỉ gặp khó khăn khi tái hòa nhập cộng đồng mà họ còn gặp hàng loạt những vướng mắc liên quan đến vấn đề pháp lý như thủ tục ly hôn ở nước ngoài. Từ đó, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bản thân và gia đình.

Không chỉ vậy, là một địa bàn có tình trạng mua bán người diễn biến hết sức phức tạp, ở Hải Dương số phụ nữ di cư hồi hương còn bao gồm cả những nạn nhân của mua bán người được giải cứu hoặc tự tìm đường quay trở về nước. Và trường hợp của chị N.T.T (36 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc) là một trong số đó.

Nắm bắt thực trạng này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã lựa chọn Hải Dương là một trong 5 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn triển khai Dự án "Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi và gia đình họ".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn