Hải Dương: Chung tay tặng “Dòng sữa yêu thương” cho các bệnh nhi và trẻ mồ côi

K.L
23/04/2022 - 17:07
Hải Dương: Chung tay tặng “Dòng sữa yêu thương” cho các bệnh nhi và trẻ mồ côi

Tặng sữa cho các cháu tại bệnh viện Nhi- Hải Dương

Hơn 400 hộp sữa Aptamil được một gia đình đang sinh sống và làm việc tại London - Anh gửi về quê hương đã nhanh chóng được Hội phụ nữ cùng Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hải Dương trao tặng cho các cháu nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi- Hải Dương và trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với nỗi nhớ xa quê và mong muốn chung tay với Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hải Dương, gia đình chị Lê Thị Lý, ở Anh đã gửi về hơn 400 hộp sữa Aptamil, với trị giá gần 300 triệu đồng. Số sữa này đã được Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hải Dương đem tặng cho các cháu nhỏ đang điều trị tại Bệnh viên Nhi - Hải Dương và gửi đến các trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, thể lực yếu, suy dinh dưỡng, thấp còi.

Hải Dương: Chung tay tặng “Dòng sữa yêu thương” cho các bệnh nhi và trẻ mồ côi   - Ảnh 1.

Những hộp sữa được trao đến tận tay trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện nhi Hải Dương

Đón nhận những hộp sữa dinh dưỡng từ Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, gia đình các cháu nhỏ đã rất cảm động, vui mừng. Bởi lúc này, nhiều gia đình còn khó khăn, nhiều trẻ em chưa được tiếp cận với nguồn dinh dưỡng an toàn, những hộp sữa mà cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh trao gửi từ tấm lòng hảo tâm mang ý nghĩa động viên rất lớn.

Điều này cũng khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đoàn, Hội của tỉnh Hải Dương với các nhà hảo tâm đã nối dài hơn những yêu thương. Đó cũng là mong muốn của Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên công an tỉnh sẽ giúp nhiều hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội phát triển toàn diện hơn về thể chất, trí tuệ, để các bé có một tương lai tươi sáng hơn.

Hải Dương: Chung tay tặng “Dòng sữa yêu thương” cho các bệnh nhi và trẻ mồ côi   - Ảnh 2.

Thông qua HLHPN huyện Cẩm Giàng, món quà được gửi đến trẻ em mồ côi, con công nhân khu công nghiệp trên địa bàn (Ảnh: PN)

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm