Hải Dương: Hội LHPN thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình 2 học sinh tử vong do xe đâm

30/09/2019 - 23:28
Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Hội LHPN cơ sở kịp thời đến thăm hỏi, phúng viếng và chia sẻ nỗi đau với gia đình 2 học sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trưa ngày 30/9 tại xã An Lâm, huyện Nam Sách.

Trao đổi với PV Báo PNVN, đại diện Hội LHPN tỉnh Hải Dương cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã An Lâm, huyện Nam Sách khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong tại chỗ và 3 phụ nữ bị thương, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN cơ sở kịp thời đến thăm hỏi, phúng viếng và chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân.

 

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

 

Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/9 là: Em Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 2004, con chị Nguyễn Thị Thúy - SN 1973  và anh Nguyễn Xuân Tĩnh - SN 1972, ở thôn Lâm Xuyên, xã Phù Điền); em Lê Quang Liêm (SN 2004, con chị Dương Thị Lan - SN 1973 và anh Lê Văn Phương - SN 1970, ở thôn Phong Kim, xã Phú Điền). Cả hai em đều là con thứ 2 trong gia đình. Riêng em Nguyễn Thị Huyền Thương có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn do bố bị bệnh gout, ốm đau thường xuyên.

Chia sẻ kịp thời với nỗi đau gia đình hai học sinh lớp 10,  Hội LHPN xã Phú Điền cùng Chi hội Phụ nữ thôn Lâm Xuyền và Phong Kim đã đến thăm viếng, động viên gia đình 2 em với số tiền 600.000 đồng. Riêng đối với gia đình em Nguyễn Thị Huyền Thương, Chi hội Phụ nữ thôn Lâm Xuyên đã vận động quyên góp, hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện Nam Sách cũng cử cán bộ đến thăm viếng, trao số tiền 2 triệu đồng được trích từ quỹ Vì Phụ nữ và Trẻ em nghèo của Hội LHPN huyện cho gia đình 2 học sinh tử vong.

 

Trục vớt chiếc xe gây tai nạn

 

Như PNVN đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 30/9, trên Quốc lộ 5 đoạn đi qua địa bàn xã An Lâm, huyện Nam Sách (Hải Dương), xe tải BKS 12C-024.04 do lái xe Đặng Minh Thư (SN 1985, trú tại xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) điều khiển, đi theo hướng từ xã An Lâm ra Quốc lộ 37. Khi đi đến đoạn thuộc thôn Hoàng Giáp, xã An Lâm thì bất ngờ mất lái đâm vào nhiều xe máy và xe máy điện, chạy theo chiều ngược lại. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải đã lao xuống mương nước cạnh đường. 

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 em học sinh lớp 10 là Nguyễn Thị Huyền Thương  và Lê Quang Liêm tử vong tại chỗ. 3 người khác bị thương gồm: Chị Vũ Thị Thủy, 42 tuổi, thôn Hoàng Dương, xã An Lâm; chị Nguyễn Thu Huyền, 31 tuổi, thôn Lý Văn, xã Phú Điền và chị Đàm Thị Hà (đang xác định nơi cư trú).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm