Hải Phòng: Bản hùng ca quyết thắng, tự hào vươn mình đi lên
Những ngày này, khắp thành phố Cảng, từ đô thị đến nông thôn rộn ràng không khí phấn khởi, tự hào. Cờ hoa rực rỡ đón chào sự kiện trọng đại kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng - Thành phố Anh hùng.
Tiếp bước truyền thống anh hùng
Niềm vui tháng 5 như lời nhắc nhở sâu sắc tới mỗi cán bộ, đảng viên và người dân về những trang sử vàng son, hào hùng của quê hương bên bờ biển Đông.
Ngày 13/5/2026, cả thành phố Hải Phòng rực rỡ cờ hoa, rộn ràng khí thế tự hào, hân hoan chào đón 71 năm Ngày Giải phóng - một cột mốc thiêng liêng, ghi dấu sự kiện lịch sử trọng đại khi Hải Phòng được hoàn toàn giải phóng, trở thành thành phố cuối cùng của miền Bắc thoát khỏi ách thống trị thực dân.
"Ngày 28/4/1955, bộ đội vào tiếp quản An Dương; ngày 8/5 đến Hải An; ngày 10/5 đến Kiến An; ngày 13/5, bộ đội ta rầm rập tiến vào tiếp quản toàn thành phố. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi. Những tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi bến Nghiêng (nay thuộc quận Đồ Sơn), Hải Phòng hoàn toàn được giải phóng".
Dù phải đối mặt với một Hải Phòng hoang tàn sau chiến tranh, Đảng bộ và Nhân dân thành phố kiên quyết đánh bại âm mưu phá hoại của thực dân Pháp và tay sai, bảo vệ vững chắc từng tấc đất quê hương.
Để chi viện cho chiến trường Miền Nam, Bến K15 được xây dựng. Đây là nơi xuất phát bí mật của những con tàu không số, nơi khởi đầu bản hùng ca trên biển - đường Hồ Chí Minh huyền thoại, trở thành biểu tượng tự hào của dân tộc, là hiện thân của ý chí khát vọng độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Rất nhiều sĩ quan, thủy thủ của những con tàu "không số" là những người con ưu tú của Hải Phòng.
Từ năm 1965 đến 1975, Hải Phòng là trọng điểm đánh phá của máy bay, tàu chiến Mỹ. Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng đã phát huy cao độ truyền thống "Trung dũng-Quyết thắng" để chiến đấu và chiến thắng, bắn rơi 317 máy bay Mỹ, phá thế bao vây, phong tỏa cảng bằng thủy lôi của kẻ thù, đảm bảo mạch máu giao thông vận tải thông suốt trong mọi tình huống.
Hàng vạn người con ưu tú của Hải Phòng đã "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước," biết bao người đã nằm lại với đại ngàn Trường Sơn, đã hóa thân vào đất Việt.
Trong những năm 1976-1985, Hải Phòng cùng cả nước thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hải Phòng là nơi khởi nguồn cơ chế khoán sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp, được Trung ương tin tưởng giao thí điểm các chủ trương đổi mới quản lý sản xuất công nghiệp, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế, thí điểm thực hiện cơ chế giá sát với giá thị trường, tổng kết thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".
Với truyền thống "Trung dũng-Quyết thắng," 71 năm qua, quân và dân Hải Phòng luôn phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua, ra sức phấn đấu vượt mọi khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Hòa cùng nhịp sống sôi động và phát triển mạnh mẽ của đất nước, với những quyết sách hợp lòng dân, Hải Phòng đang từng ngày bừng lên sức sống mới.
Như con tàu băng ra biển lớn, Hải Phòng mang sức mạnh của một vùng địa linh, nhân kiệt để khẳng định vị thế chiến lược về quốc phòng, an ninh, trung tâm kinh tế biển hiện đại hàng đầu Đông Nam Á với đà tăng trưởng kinh tế luôn nằm trong tốp đầu cả nước.
Hải Phòng vươn mình ra biển lớn

Nhà hát lớn thành phố
Ngày 24/01/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được coi là kim chỉ nam hiện thực hóa các khát vọng phát triển, là điểm tựa để thành phố cất cánh.
Đến nay, sau thời gian triển khai thực hiện, vai trò là trung tâm kinh tế-xã hội lớn của thành phố Hải Phòng đối với vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước tiếp tục được khẳng định.

Cờ hoa rực rỡ
Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số trong 10 năm liên tiếp, với thu ngân sách đứng thứ 3 cả nước, chỉ sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ hai cả nước, là kỳ tích trong thời kỳ đổi mới.
Hải Phòng cũng là địa phương đứng đầu cả nước trong các bảng xếp hạng về: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI).
Hải Phòng đang xây dựng Khu kinh tế ven biển phía Nam theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững; tập trung vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng biển và logistics hiện đại.

Các sự kiện chào mừng 71 năm giải phóng Hải Phòng
Không chỉ chú trọng vào phát triển công nghiệp, Hải Phòng còn tập trung vào việc phát triển du lịch thông qua việc khai thác các di sản văn hóa, lịch sử và luôn đề cao, coi trọng việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống mang đặc trưng bản sắc đất Cảng.
Thành phố cũng khẳng định vai trò là thành phố Cảng, đầu mối giao thông quan trọng cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước.

Màn bắn pháo hoa ấn tượng nhân sự kiện trọng đại của thành phố
Nhìn lại chặng đường 71 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân thành phố vô cùng tự hào về những thành tựu to lớn đạt được. Có được những thành tựu quan trọng đó, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng" như lời căn dặn của Bác Hồ qua 9 lần về thăm, làm việc tại Hải Phòng.
Tròn 1 năm Hải Phòng vinh dự đón nhận danh hiệu Thành phố Anh hùng, sánh vai cùng các đô thị lớn trong cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội, tiếp thêm sức mạnh để Hải Phòng tiếp tục vững bước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.