Hải Phòng: Công an xác định nơi ở của người phụ nữ không mặc quần để trẻ động chạm “phần nhạy cảm”

Nguyễn Long
24/07/2020 - 13:54
Hải Phòng: Công an xác định nơi ở của người phụ nữ không mặc quần để trẻ động chạm “phần nhạy cảm”

Hình ảnh được cho là người phụ nữ xuất hiện trong clip gây bức xúc.

Công an quận Hồng Bàng tiến hành xác minh, xác định người phụ nữ và 3 cháu bé hiện đang sinh sống tại một căn hộ cao cấp thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ không mặc quần, thản nhiên để trẻ "động chạm" phần dưới khiến dư luận phẫn nộ, ngày 24/7, thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hồng Bàng phát hiện trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh, video cắt chụp từ camera quay trong phòng ngủ có 1 phụ nữ, 1 bé gái và 1 bé trai có những hành động nhạy cảm.

Công an quận Hồng Bàng tiến hành xác minh, xác định người phụ nữ và 3 cháu bé hiện đang sinh sống tại một căn hộ cao cấp phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Hiện Công an quận Hồng Bàng và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện loạt clip ghi cảnh một người phụ nữ bán khỏa thân phần dưới để mặc cho một bé trai và một bé gái động chạm vào phần nhạy cảm gây bức xúc trong dư luận.

Cụ thể, người phụ nữ nằm trên giường trong tình trạng không mặc quần, còn 2 đứa trẻ nằm ở bên cạnh. Đáng chú ý, người này thản nhiên sử dụng điện thoại để cho trẻ em đụng chạm vào phần nhạy cảm của mình.

Những hình ảnh này được cắt từ các clip xảy ra rải rác vào tối các ngày của tháng 1 và tháng 3/2020. Đặc biệt, trên những bức ảnh còn ghi rõ chữ: "phong khach". Tuy nhiên, khung cảnh lại giống như phòng ngủ của một gia đình khá giả.

Ngay sau khi xuất hiện, những hình ảnh trên đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng, nhất là các mẹ bỉm sữa có con nhỏ. Nhiều người cho rằng đây không phải là một sự việc đơn giản, nó đã có yếu tố lạm dụng tình dục trẻ em.

Lãnh đạo Cục trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho hay, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc trên mạng xã hội và đang vào cuộc xác minh theo nghiệp vụ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm