Hải Phòng: Đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư theo phương châm "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"
Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng)
Ngày 13/10, nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp thành phố với chủ đề “Doanh nghiệp Hải Phòng - Liên kết để lớn mạnh, đổi mới để dẫn đầu” nhằm tôn vinh những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, đồng thời tiếp nhận kiến nghị, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
Lấy doanh nghiệp làm trung tâm phát triển
Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và trân trọng cảm ơn những nỗi lực, tâm huyết cùng những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển của Hải Phòng trong thời gian qua.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân là một lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mỗi khu vực có vị trí, vai trò và thế mạnh riêng, nhưng đều là những bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế, cùng đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố và đất nước.
Thành phố luôn xác định lấy doanh nghiệp làm trung tâm, sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của thành phố; sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng đánh giá chất lượng lãnh đạo, điều hành và hiệu quả phục vụ của chính quyền.

Quang cảnh hội nghị
Với sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của chính quyền thành phố, nhiều doanh nghiệp đã không ngừng phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Những đóng góp này góp phần giúp Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong 11 năm liên tiếp với kết quả là 9 tháng đầu năm 2026, GRDP Hải Phòng đã tăng 12,08%; riêng quý III tăng 13,09%, cao nhất trong 6 năm qua và đứng thứ 3 toàn quốc.
Đặc biệt, năm 2025, Hải Phòng tiếp tục được xếp hạng đứng thứ nhất toàn quốc về Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); dẫn đầu cả nước về Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực thi hiệp định thương mại tự do (FTA Index)…
Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, những kết quả đó là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, sức bật của một thành phố công nghiệp - cảng biển năng động, giàu khát vọng; đồng thời là nền tảng vững chắc, là bệ phóng quan trọng để Hải Phòng tự tin góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu tăng trưởng "hai con số".
Luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển
Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, hiện nay, toàn thành phố có gần 55.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm 2026, hơn 5.500 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 52.100 tỉ đồng. Các khu vực kinh tế đóng góp trên 93% GRDP, giải quyết việc làm cho khoảng 98% lực lượng lao động và đóng góp trên 58.000 tỉ đồng vào thu ngân sách nhà nước, không tính tiền sử dụng đất, tương đương gần 36% tổng thu ngân sách của thành phố.
Tinh thần đồng hành, chia sẻ của thành phố với doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở việc hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn ở sự quyết liệt trong tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Thành phố đã tập trung chỉ đạo xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài nhiều năm; đến nay, 151/151 dự án tồn đọng đã có phương án xử lý, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế thành phố.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về quy mô, năng lực cạnh tranh, quản trị, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động; mối liên kết giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ, giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài còn bất cập, chưa hình thành được những chuỗi liên kết phát triển bền vững. Nhiều bất cập khác đã được Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu chỉ ra cụ thể tại hội nghị này.
Vì vậy, để giải quyết những vấn đề còn tồn tại, theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cần chung tay hành động, hành động để biến tiềm năng thành động lực, biến khát vọng thành hiện thực, quyết tâm chung tay xây dựng một thế hệ doanh nghiệp, doanh nhân Hải Phòng lớn mạnh, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi hội nhập.
Hành động để khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên; truyền thống và tinh thần tự hào của người dân đất Cảng để cùng nhau kiến tạo nên những doanh nghiệp, tập đoàn mang tầm vóc quốc tế, góp phần khẳng định vững chắc vị thế của Hải Phòng trên bản đồ kinh tế đất nước và khu vực.

Nhiều doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn TP Hải Phòng được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng
Nhấn mạnh mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm trở lên và hướng tới xây dựng Hải Phòng thành siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã đề nghị Đảng ủy UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, phân loại và tham mưu giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện đề án nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp Hải Phòng giai đoạn 2027-2030, tầm nhìn 2035.
Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng yêu cầu cần bảo đảm sát thực tiễn, rõ mục tiêu, rõ giải pháp đột phá và tổ chức thực hiện quyết liệt. Phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển doanh nghiệp thành phố.
Ghi nhận những đóng góp thiết thực cho ngân sách nhà nước, an sinh xã hội và đổi mới sáng tạo, tại hội nghị, UBND thành phố đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho gần 70 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.