Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/09/2026 - 21:07 (GMT+7)

Hải Phòng: Phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống để hút khách du lịch trong dịp lễ

Dương Tươi
Hải Phòng: Phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống để hút khách du lịch trong dịp lễ

Lượng người đổ về Hải Phòng du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ năm nay tăng cao. Ảnh: CSKB

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các địa phương, khu, điểm du lịch, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trên địa bàn TP Hải Phòng đã chủ động tổ chức, phối hợp các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sự kiện nổi bật, đậm nét để thu hút, phục vụ du khách và nhân dân. Thành phố còn kết hợp khai thác, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống của địa phương để tạo thêm sản phẩm, trải nghiệm, thu hút khách du lịch khi đến với Hải Phòng.

Sức hút mới từ phố đi bộ, ẩm thực đêm

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, trong 05 ngày nghỉ dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ ngày 29/8 đến hết ngày 02/9/2026), Thành phố Hải Phòng ước đón và phục vụ 1.063.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 36.890 lượt. Doanh thu ước đạt 1.594,5 tỷ đồng. Công suất sử dụng buồng phòng bình quân toàn thành phố ước đạt 45%; trong 03 ngày cao điểm (30/8, 31/8, 01/9) nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực nội thành, Đồ Sơn, Cát Bà đạt công suất 75% - 80%.

Trong dịp nghỉ lễ 02/9/2026, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, food tour trên địa bàn thành phố đã chủ động bố trí nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để phục vụ khách; thực hiện niêm yết giá, cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung đã cam kết.

Hải Phòng: Phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống để hút khách du lịch trong dịp lễ- Ảnh 1.

Ẩm thực đêm ở Hải Phòng. Ảnh: Cổng TTĐTHP

Dịp nghỉ Lễ năm nay, du lịch ẩm thực (foodtour) tiếp tục là sản phẩm có sức hút lớn, thu hút đông đảo du khách đến Hải Phòng trải nghiệm. Điểm nhấn là sự kiện khai mạc Phố đi bộ Ẩm thực đêm diễn ra ngày 28 - 29/8 tại Quảng trường Nhà hát thành phố, thuộc không gian Trung tâm đô thị di sản, gắn với các công trình, di sản văn hóa biểu tượng của thành phố như Nhà hát thành phố, Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Dải vườn hoa trung tâm và Đền Nghè.

Ngoài các thế mạnh về du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng với các foodtour cùng hệ thống resort nghỉ dưỡng hiện đại, giờ đây Hải Phòng còn thu hút thêm khi có các thế mạnh về du lịch văn hóa - lịch sử, tâm linh, sinh thái với các điểm đến hấp dẫn như: khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, đền thờ thầy giáo Chu Văn An, đền Tranh, đền Bia, Văn miếu Mao Điền, khu du lịch sinh thái Đảo Cò...

Việc đa đạng hóa các loại hình du lịch sau sáp nhập tại Hải Phòng giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn, trải nghiệm, chiêm ngưỡng độc đáo, thu vị, ấn tượng hơn. Sự đa dạng của các sản phẩm, khu, điểm tham quan, cùng với các hoạt động du lịch ẩm thực đã góp phần tạo sức hút, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí và trải nghiệm của du khách trong dịp nghỉ Lễ.

Hải Phòng: Phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống để hút khách du lịch trong dịp lễ- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Tích cực khai thác, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, trong 5 ngày nghỉ dịp Lễ 2/9 năm nay, lượng khách đến các di tích thuộc Ban Quan lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc khoảng 25.000 lượt, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu Côn Sơn – Kiếp Bạc đón khoảng 23.315 lượt khách tham quan.

Hải Phòng: Phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống để hút khách du lịch trong dịp lễ- Ảnh 3.

Du khách được hòa mình vào với thiên nhiên khi đến du lịch tại các di tích. Ảnh: CSKB

Tại mỗi di tích, Ban Quản lý đã lên kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực, ý nghĩa dành cho du khách và nhân dân. Cụ thể, tại Di sản Thế giới Kiếp Bạc, Ban Quản lý đã tổ chức hoạt động không gian trà sen Kiếp Bạc nhằm giới thiệu, quảng bá trà sen Kiếp Bạc, bánh đậu xanh, bánh khảo, mật ong Côn Sơn cùng các sản phẩm đặc trưng khác. Ngoài ra, đơn vị còn kết hợp giới thiệu câu chuyện văn hóa, nguồn gốc và giá trị của sản phẩm trong quá trình phục vụ khách.

Hải Phòng: Phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống để hút khách du lịch trong dịp lễ- Ảnh 4.

Du khách đến với các di tích được trải nghiệm nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Ảnh: CSKB

Song song với đó là quảng bá, giới thiệu với du khách tour du lịch khám phá Di sản Thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc; Một hành trình - 05 điểm đến Di sản Thế giới; Các tour kết nối Côn Sơn - Kiếp Bạc với Thanh Mai thông qua tổ chức tư vấn, giới thiệu và tiếp nhận đăng ký các tour này.

Trong khi đó, tại Di sản Thế giới Côn Sơn, Ban Quản lý đã tiến hành tổ chức không gian Trúc Lâm Côn Sơn kết hợp với thuyết minh, giới thiệu về Chùa Côn Sơn, Thiền phái Trúc Lâm, Tam tổ Trúc Lâm, Nguyễn Trãi, các giá trị cảnh quan, văn hóa của Côn Sơn; tư vấn, giới thiệu các tour: Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm, Khám phá Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc, Chinh phục Bàn Cờ Tiên, Khám phá bí ẩn Ngũ Nhạc Linh Từ… Du khách còn được trải nghiệm làm bánh đậu xanh, in mộc bản, quay mật ong, thưởng thức trà hoa cúc Côn Sơn, nghe nhạc thiền, thưởng thức ẩm thực chay…

Để nhân dân và du khách có một kỳ nghỉ Lễ an toàn, lành mạnh và vui vẻ, Ban Quản lý Di tích đã bố trí lực lượng thường trực tại các khu vực trọng điểm để hướng dẫn khách tham quan và thực hiện nếp sống văn minh tại các điểm di tích; phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt; tăng cường vệ sinh môi trường toàn bộ khu di tích đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Với những lợi thế về du lịch của mình, Hải Phòng đã và đang là thành phố không chỉ có thêm nhiều loại hình về du lịch mà còn mở rộng không gian, tài nguyên du lịch thêm phong phú, đa dạng theo nhiều hướng khác biệt, góp phần hoàn thiện, nâng tầm du lịch của Hải Phòng để thu hút được nhiều du khách đến với thành phố Cảng sôi động này.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận