Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/04/2026 - 17:33 (GMT+7)

Hải Phòng: Vải sớm tại xã Hà Đông chuẩn bị bước vào thu hoạch

Vĩnh Quân
Hải Phòng: Vải sớm tại xã Hà Đông chuẩn bị bước vào thu hoạch

Bà Lê Thị Thuý - Trưởng thôn Hạ Vĩnh, xã Hà Đông, Hải Phòng. Ảnh Vĩnh Quân

Chỉ còn khoảng vài tuần nữa, vải sớm chủ yếu được trồng tập trung tại xã Hà Đông sẽ bước vào thu hoạch chính vụ. Do thời tiết không thuận lợi nên dự báo giá bán vải sớm có thể sẽ đắt hơn so với năm 2025.

Bước vào vụ thu hoạch năm 2026, Hải Phòng có khoảng 9.500 ha vải được trồng chủ yếu ở xã Hà Đông, phường Nguyễn Trãi với diện tích 8.800 ha.

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, với diễn biến thời tiết hiện nay, chỉ khoảng 3 tuần nữa, trà vải cực sớm tại Hải Phòng sẽ cho thu hoạch. Vải sớm đại trà sẽ cho thu hoạch vào cuối tháng 5.

Hải Phòng: Vải sớm tại xã Hà Đông chuẩn bị bước vào thu hoạch- Ảnh 1.

Khu vườn trồng vải theo tiêu chuẩn. Ảnh Vĩnh Quân

Tại các vùng trồng vải, người dân xã Hà Đông đang tích cực chăm sóc vải, chủ động phòng trừ sâu bệnh, tuân thủ nghiêm quy trình canh tác được cán bộ ngành nông nghiệp hướng dẫn để hướng tới nâng cao chất lượng và giá trị cho quả vải.

Theo chân bà Lê Thị Thúy - Trưởng thôn Hạ Vĩnh, xã Hà Đông - chúng tôi có mặt tại khu vườn vải được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Bà Thúy cho biết; thời tiết năm nay không thuận lợi do nắng ấm nhiều, ít mưa nên năng suất cây trồng nói chung và cây vải nói riêng cũng không đậu quả như năm ngoái. Điều này đồng nghĩa với việc giá vải có thể sẽ đắt hơn so với năm 2025 vì lượng hàng bán ra giảm đi nhiều. Giá vải u trứng sớm năm nay dự kiến dao động từ 45.000 - 50.000 đồng/kg.

Theo bà Thúy, khoảng 3 tuần nữa, loại vải u trứng trắng - được xem là ngon và có giá trị cao nhất tại xã Hà Đông - sẽ bước vào vụ thu hoạch. Giống vải này cho quả đẹp mã, đều tăm tắp, đỏ mọng và sai trĩu cành. Nhiều thương lái đã đặt mua theo diện tích từ trước.

Ông Hoàng Văn Đại ở Hạ Vĩnh chia sẻ: "Nhà tôi trồng khoảng 8 sào vải sớm, quả đã bắt đầu vào cùi nên sẽ cho thu hoạch sớm. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng việc trồng theo quy trình và tiêu chuẩn VietGAP thì người dân vẫn phải tuân thủ. Chúng tôi thực hiện theo đúng quy định của cơ quan chức năng với 4 đúng gồm; đúng thuốc, đúng liều lượng đúng tỷ lệ, đúng thời điểm, đúng cách đúng phương pháp. Giống như "bắt đúng bệnh, tìm đúng thuốc" là yếu tố quan trọng trong quá trình phòng trừ sâu bệnh gây hại cho cây trồng. Bởi mỗi loại sâu, bệnh đều có những đặc tính khác nhau. Vì vậy, để tối ưu hoá loài quả này có năng suất cao người dân không được chủ quan khi chăm sóc. Đây cũng là điều kiện tiên quyết trong việc đảm bảo hiệu quả khi phun thuốc bảo vệ thực vật.

Hải Phòng: Vải sớm tại xã Hà Đông chuẩn bị bước vào thu hoạch- Ảnh 2.

Những vùng trồng theo tiêu chuẩn VietGAP sẽ được gắn mã lên cây. Ảnh Vĩnh Quân

Ông Vũ Đức Hạnh - Bí thư UBND xã Hà Đông - cho biết; hiện tại, xã đang quy hoạch một số vùng trồng vải theo tiêu chuẩn VietGAP, với mỗi cây đều được gắn mã QR để truy xuất nguồn gốc. Đây là hướng đi bền vững, giúp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cho quả vải. Về cơ bản các diện tích trồng vải tại xã đều được sản xuất theo quy trình sản xuất an toàn.

Thời vụ thu hoạch vải tại một số xã thuộc khu vực phía Tây thành phố Hải Phòng kéo dài khoảng 3 tháng, từ giữa tháng 5 đến hết tháng 7. Mặc dù ảnh hưởng do yếu tố thời tiết nhưng nhờ sự chủ động của người dân, vụ vải năm nay vẫn được kỳ vọng bán với giá cao hơn năm 2025. Toàn thành phố hiện đã cấp 198 mã số vùng trồng vải để phục vụ xuất khẩu theo yêu cầu của các thị trường, trong đó, khu vực có nhiều diện tích vải được cấp mã số là Hà Đông, Thanh Hà và phường Nguyễn Trãi được cấp 16 mã cơ sở đóng gói vải phục vụ xuất khẩu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận