Hải Tú khoe sắc đầu năm

Tóc Vàng
06/02/2022 - 09:30
Hải Tú khoe sắc đầu năm
Gà cưng của Sơn Tùng MTP bất ngờ tung ảnh khoe sắc đầu xuân liền nhận được sự chú ý từ công chúng. Trong số nhiều ý kiến khen ngợi vẫn có nhiều người nhận ra điểm lão hoá của cô nàng.

Hải Tú - tân bình mới gia nhập showbiz chỉ qua 1 dự án của Sơn Tùng MTP nhưng đã vụt sáng thành ngôi sao hạng A nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ công chúng. Những ngày cuối năm 2021, cô bất ngờ trở lại showbiz trong sự ngỡ ngàng từ cộng đồng mạng. 

Những ngày đầu năm 2022, Hải Tú cũng hào hứng chia sẻ hình ảnh dạo chơi đầu năm lên trang cá nhân. Nhưng trái với các mỹ nhân Vbiz khác, cô không diện áo dài Tết mà lại mặc set đồ rộng thùng thình.

Hải Tú khoe sắc trong lùm cây ngày đầu năm có lẽ là từ khoá hot nhất những ngày này. Cô nàng đáng yêu và xinh xắn như học sinh. Có vẻ như sau liên hoàn scandals, cô đã gần như lấy lại thần sắc tươi tắn.

Mùng 4 của Hải Tú cũng tươi chẳng kém. Cô diện set đồ đậm chất streetstyle với quần jeans, áo layer mix cùng gile. 

Đầu quân vào công ty của Sơn Tùng MTP, Hải Tú dường như cũng bị ảnh hưởng bởi gout chụp ảnh dễ thương của "sếp". Vẫn là gương mặt mang những nét hao hao của chàng ca sĩ Thái Bình nhưng Hải Tú thực sự truyền tải được nguồn năng lượng tích cực tới công chúng.

Cô nàng chụp hình bằng camera thường và đăng tải lên facebook. Tấm hình cười sảng khoái của nàng mẫu 9X như "đốn tim" bao người. Ấy vậy mà ở tấm hình này, ở góc chụp cận cảnh, Hải Tú cũng đã lộ dấu hiệu lão hoá. Vùng da quanh mắt của cô không tránh khỏi tình trạng nhăn nhúm. Các nếp nhăn xuất hiện mảnh nhưng dày ở phần bọng mắt dưới.

Không khó để 1 số người phát hiện ra đặc điểm của thời gian này. Tuy nhiên, ý kiến nhận xét lại có phần hơi nặng nề.

Phần bọng mắt khi cười, ai nấy cũng ít nhiều bị nhăn. Thế nhưng, càng có tuổi, vùng da này lại càng nhăn hơn. Không riêng gì Hải Tú, nhiều chị em phụ nữ cũng mắc phải tình trạng này khi cười. Lí do vùng da quanh mắt lại lão hoá nhanh và rõ hơn vùng da khác trên mặt là bởi nó có cấu tạo mỏng, lại thường xuyên phải làm việc với tần suất cao. 

Do đó, nhiều chị em bắt đầu vào tuổi 20 đã dành sự quan tâm, chú ý đặc biệt hơn cho vùng da quanh mắt. Ngày nay, có rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm tung ra thị trường với các sản phẩm chuyên dụng cho vùng da này. Bạn không cần phải đầu tư quá lớn cho kem mắt nhưng chắc chắn phải có trong chu trình chăm sóc da hằng ngày.

Bạn có thể sử dụng kem dưỡng ẩm ban ngày hoặc kem mắt có thành phần chống nắng tự nhiên như titanium dioxide hoặc oxit kẽm để bảo vệ vùng da quanh mắt đồng thời chống lại các nếp nhăn, quầng thâm và bọng mắt.

Nếu kết cấu sản phẩm dưỡng mắt của bạn dạng kem, bạn nên chấm từng đốm kem nhỏ quanh mắt và dùng 3 ngón tay lần lượt chấm nhẹ, massage để tán kem đều, thấm vào da mắt. 

Bạn cũng có thể sử dụng sản phẩm mặt nạ chuyên dụng cho bọng mắt. Sản phẩm này thường chứa hoạt chất trị thâm, trị nhăn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm