Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, góp phần bảo vệ môi trường

Thiện Bình
31/10/2020 - 20:33
Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, góp phần bảo vệ môi trường

Đi chợ bằng giỏ nhựa để góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Hồng Lam

Thời gian qua, Hội LHPN TP Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của hội viên, phụ nữ nói riêng và người dân nói chung, góp phần vào xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Trong đó, các cấp Hội Phụ nữ TP Cần Thơ đã tích cực tập trung tuyên truyền, vận động hội viên cùng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, hạn chế tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon để giảm ô nhiễm môi trường.

Theo đó, nhiều mô hình và phong trào hay, có tính thiết thực được hình thành và có tính lan tỏa trong cộng đồng.

Hội cũng đã phát động phong trào đi chợ bằng giỏ nhựa, túi vải… hạn chế sử dụng túi nilon để bảo vệ môi trường. Chị Thu Hoài, ngụ quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) cho biết, từ nhiều tháng nay chỉ đã sử dụng giỏ nhựa thân thiện với môi trường để đi chợ. Những món hàng như thịt, rau của quả… được tiểu thương gói trong giấy, lá chuối; nhờ đó đã hạn chế được số lượng túi nilon một cách rõ rệt.

Theo chị Hoài, nếu mỗi lần đi chợ, một người phải sử dụng đến 5-6 túi nilon thì số lượng túi sử dụng hàng tháng, hàng năm sẽ rất lớn. Trong khi túi nilon sử dụng xong lại vứt đi ngay, ảnh hưởng đến môi trường rất lớn. "Khi Hội phụ nữ phát động phong trào sử dụng giỏ nhựa, túi vải để đi chợ thì tôi ủng hộ ngay. Tôi cũng vận động những người xung quanh tham gia để chung tay bảo vệ môi trường", chị Hoài chia sẻ.

Không chỉ đi chợ bằng giỏ nhựa, túi vải, các chị em trên địa bàn thành phố còn tích cực thu gom, phân loại rác thải một cách hợp lý. Ngay trong gia đình, hội viên phụ nữ cũng luôn nhắc nhở con em, thành viên trong gia đình nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi nilon. Từ những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức để ngày càng góp phần giúp cho môi trường ngày trên địa bàn ngày càng xanh - sạch - đẹp hơn.

Theo Hội LHPN TP.Cần Thơ, trong thời gian qua, Hội đã xây dựng được nhiều mô hình về bảo vệ môi trường gắn với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không sạch", xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Trong đó, có thể kể đến như mô hình "Nhà tui xanh, sạch, đẹp"; "Tổ phụ nữ phân loại rác thải tại nhà, bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe", "Thực hiện tốt vệ sinh môi trường", "Tổ phụ nữ biến rác thải hữu cơ thành phân compost", "Phụ nữ nói không với túi nilon", "Phụ nữ thực hiện hố rác gia đình"…

Với những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường của hội viên, người dân. Bên cạnh đó, tiếp tục nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường có hiệu quả; triển khai những mô hình mới phù hợp với từng địa phương. Qua đó, giúp môi trường sống ngày càng xanh - sạch - đẹp; góp phần thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm