Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/02/2026 - 16:18 (GMT+7)

Hàn Quốc lên tiếng vụ quan chức phát ngôn không phù hợp về phụ nữ Việt Nam

H.Y
Hàn Quốc lên tiếng vụ quan chức phát ngôn không phù hợp về phụ nữ Việt Nam

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam

Đại sứ Choi Young Sam lấy làm tiếc về vụ chủ tịch huyện Jindo phát ngôn thiếu chuẩn mực, khẳng định Hàn Quốc rất coi trọng quan hệ với Việt Nam.

"Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam vô cùng lấy làm tiếc trước việc một quan chức địa phương của Hàn Quốc đã có phát ngôn không phù hợp liên quan đến người phụ nữ Việt Nam", Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ngày 9/2 đăng tải thông tin, dẫn lời Đại sứ Choi Young Sam.

Theo Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, chính quyền huyện Jindo, tỉnh Jeollanam, nơi xảy ra sự việc, cũng nhìn nhận đây là vấn đề nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã công bố văn bản xin lỗi chính thức, đồng thời cam kết triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa sự việc tương tự tái diễn trong tương lai.

"Hàn Quốc và Việt Nam là hai quốc gia có mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời là những người bạn gần gũi của nhau. Do đó, Hàn Quốc rất coi trọng quan hệ với Việt Nam", tuyên bố của Đại sứ quán nhấn mạnh. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực để tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Trước đó, ông Kim Hee-soo, Chủ tịch huyện Jindo, đã gây tranh cãi khi đề cập đến ý tưởng "nhập khẩu phụ nữ trẻ từ những nơi như Việt Nam hoặc Sri Lanka" nhằm đối phó với tình trạng suy giảm dân số và nguy cơ "tuyệt chủng dân số" tại địa phương. Phát ngôn này nhanh chóng vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ dư luận Hàn Quốc cũng như cộng đồng người Việt Nam và Sri Lanka đang sinh sống tại nước này.

Hàn Quốc hiện đối mặt với tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng, tỷ lệ sinh liên tục ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm. Chính phủ và các địa phương đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm khuyến khích sinh con và thu hút lao động nhập cư, song ý tưởng được ông Kim nêu ra bị cho là thiếu nhân văn, chưa từng có tiền lệ.

Ngày 4/2, ông Kim Hee-soo đã công khai xin lỗi, cho rằng mình không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào, đồng thời thừa nhận đã sử dụng từ ngữ không phù hợp trong quá trình thảo luận về chính sách dân số. Tuy nhiên, lời xin lỗi này không làm dịu được bức xúc trong dư luận. Sau đó, ông Kim bị đảng Dân chủ Hàn Quốc khai trừ vì "vi phạm nghiêm trọng".

Về phía Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ngày 6/2 đã gửi công văn tới chính quyền tỉnh Jeollanam và huyện Jindo, nhấn mạnh đây là phát ngôn xúc phạm, thiếu chuẩn mực và cần được nhìn nhận nghiêm túc, đúng bản chất, trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm.

Trong công văn, Đại sứ quán Việt Nam khẳng định hơn 30 năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và bình đẳng, hiện đã phát triển lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam kết hôn di cư, đã có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội sở tại.

Theo số liệu từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có hơn 41.000 phụ nữ Việt Nam kết hôn di cư đang đăng ký cư trú tại nước này; nếu tính cả những người đã nhập quốc tịch, con số đã vượt 100.000 người. Họ đã lập gia đình, lao động và trở thành những thành viên quan trọng trong nhiều cộng đồng địa phương của Hàn Quốc.

Đại sứ quán Việt Nam nhấn mạnh việc tôn trọng phẩm giá, danh dự của con người, đặc biệt là phụ nữ, là giá trị chung của cả hai dân tộc, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng việc thẳng thắn nhận lỗi và có hành động khắc phục cụ thể sẽ góp phần củng cố lòng tin và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận