Hàn Quốc: Seoul hỗ trợ phụ nữ trữ đông trứng để ứng phó với tỷ lệ sinh giảm

Xuân Chi
01/09/2023 - 20:30
Hàn Quốc: Seoul hỗ trợ phụ nữ trữ đông trứng để ứng phó với tỷ lệ sinh giảm

Nhân viên phòng thí nghiệm kiểm tra trứng trữ đông tại Trung tâm Sinh sản CHA (Seoul, Hàn Quốc). Ảnh: Reuters

Chính quyền Thủ đô Seoul có kế hoạch hỗ trợ 300 phụ nữ trong năm nay và mở rộng lên 1.000 phụ nữ vào năm 2024.

Chính quyền thành phố Seoul ở Hàn Quốc thông báo sẽ hỗ trợ kinh phí cho 300 phụ nữ muốn đông lạnh trứng từ ngày 1/9. 

Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Seoul nhằm giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh giảm. Theo thông báo này, tất cả phụ nữ có quốc tịch Hàn Quốc cư trú tại Seoul trong độ tuổi sinh đẻ (từ 20 đến 49 tuổi) nếu đã cư trú ở Seoul hơn 6 tháng và mong muốn có con ngay bây giờ hoặc trong tương lai, đều đủ điều kiện nộp đơn xin hỗ trợ. Phụ nữ có quốc tịch nước ngoài có thể đăng ký chương trình hỗ trợ nếu họ đã kết hôn và có chồng là công dân Hàn Quốc. Khoản tiền hỗ trợ trữ đông trứng là 2 triệu won (khoảng 36 triệu đồng).

Theo khảo sát do Trung tâm Sinh sản CHA (Hàn Quốc) thực hiện, 69,8% phụ nữ chưa kết hôn và 64% phụ nữ đã kết hôn ở Hàn Quốc sẵn sàng bảo quản trứng. Tuy nhiên, phần lớn phụ nữ vẫn chưa đủ điều kiện tiến hành vì mỗi ca bảo quản lạnh có giá từ 2,5 - 5 triệu won mỗi đợt và không được bảo hiểm y tế quốc gia chi trả.

Khoản trợ cấp mà Chính quyền Thủ đô Seoul cung cấp sẽ giúp giảm bớt tới một nửa chi phí tiến hành các xét nghiệm sơ bộ về bảo quản lạnh trứng và các thủ tục y tế khác. Các khoản phí không liên quan đến quá trình lấy mẫu trứng đều bị loại trừ.

Chính quyền Thủ đô Seoul có kế hoạch hỗ trợ 300 phụ nữ trong năm nay và mở rộng lên 1.000 phụ nữ vào năm 2024. Thông tin chi tiết về các điều kiện và quy trình đăng ký sẽ được đăng trên trang web của Chính quyền Thành phố Seoul, dự kiến ra mắt vào ngày 1/9.

Ngoài ra, để hỗ trợ các cặp vợ chồng trẻ sinh con, từ ngày 1/9 tới, chính quyền thành phố Seoul cũng sẽ triển khai dự án hỗ trợ chi phí cho ông bà hoặc người thân đồng ý hỗ trợ trông trẻ giúp con cháu.

Với dự án này, nếu như gia đình có ông bà hoặc cô dì chú bác hỗ trợ trông trẻ trên 40 giờ/tháng sẽ được chính quyền thành phố hỗ trợ 300.000 won (khoảng 5,5 triệu đồng) một tháng cho mỗi trẻ. Trong trường hợp ông bà, họ hàng khó hỗ trợ hoặc gia đình muốn thuê dịch vụ trông trẻ bên ngoài, chính quyền thành phố cũng sẽ hỗ trợ 300.000 won/tháng để sử dụng dịch vụ của 3 cơ sở tư nhân mà thành phố chỉ định. Đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình mà cả vợ và chồng cùng đi làm, có một con nhỏ trên 24 tháng và dưới 36 tháng (tính tới tháng 10/2023) với tổng thu nhập dưới 6,65 triệu won (5.060 USD, khoảng 120 triệu đồng) một tháng.

Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc giảm trong thời gian dài do nhiều người trẻ tuổi trì hoãn hoặc không kết hôn và sinh con trong bối cảnh kinh tế suy giảm, giá nhà ở tăng cao cùng với sự thay đổi các chuẩn mực xã hội về hôn nhân.

Năm 2021, Hàn Quốc đã "phá kỷ lục" của chính nước này về tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Tổng tỷ suất sinh (TFR) - tức là số trẻ trung bình mà một phụ nữ sinh trong suốt cuộc đời - đã giảm từ 0,84 hồi năm 2020 xuống 0,81 trong năm 2021.

Nguồn: Korea Herald
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm