Hàn Quốc: Số lượng kết hôn tăng 8,1%, cao nhất trong 7 năm
Một cửa hàng váy cưới ở Seoul - Ảnh: Yonhap
Theo số liệu được Chính phủ Hàn Quốc công bố mới đây, số lượng các cuộc hôn nhân tại quốc gia này trong năm 2025 đã tăng 8,1% so với năm 2024, xác lập mức cao nhất trong vòng 7 năm qua.
Báo cáo từ Cơ quan Thống kê và Dữ liệu cho thấy, năm ngoái có tổng cộng 240.300 cuộc hôn nhân được ghi nhận, tăng đáng kể so với con số 222.400 của năm 2024. Đây là năm thứ 3 liên tiếp số lượng kết hôn ghi nhận sự tăng trưởng, sau giai đoạn 2020-2023 khi con số này chỉ dao động quanh ngưỡng 200.000 do nhiều cặp đôi trì hoãn vì đại dịch.
Cơ quan này nhận định, sự gia tăng đột biến gần đây chủ yếu do sự tăng trưởng của nhóm dân số ở độ tuổi chớm 30, kết hợp với việc hiện thực hóa các kế hoạch kết hôn vốn bị trì hoãn từ thời kỳ dịch bệnh.
Báo cáo cũng chỉ ra xu hướng tích cực trong nhận thức về hôn nhân của những người độc thân. Vào năm 2025, độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình của nam giới là 33,9 và nữ giới là 31,6. So với 1 thập kỷ trước, độ tuổi này đã tăng lên rõ rệt (năm 2015, nam giới kết hôn trung bình ở tuổi 32,6 và nữ giới là 30).
Ở chiều ngược lại, số vụ ly hôn tại Hàn Quốc đã giảm 3,3% so với năm trước, xuống còn 88.000 vụ trong năm 2025.
Đáng chú ý, dữ liệu cho thấy số lượng các cuộc hôn nhân giữa người Hàn Quốc và người nước ngoài giảm nhẹ 0,3% xuống còn 21.000 trường hợp, chấm dứt chuỗi tăng trưởng 3 năm liên tiếp kể từ năm 2021. Trong năm 2025, hôn nhân đa văn hóa chiếm tỷ trọng 8,6% tổng số vụ kết hôn, giảm 0,7% so với năm 2024.
Trong nhóm cô dâu ngoại quốc, phụ nữ Việt Nam tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn nhất với 30,5%, tiếp theo là Trung Quốc (16,1%) và Thái Lan (12,5%). Đối với chú rể là người nước ngoài, quốc tịch Mỹ chiếm ưu thế với 28,2%, kế đến là Trung Quốc (16,6%) và Việt Nam (14,8%).
Tuy nhiên, số vụ ly hôn trong các cặp đôi đa văn hóa lại có xu hướng tăng 4,2% so với năm 2024, lên mức 6.000 vụ.