Hàng chục trẻ em thiệt mạng trong động đất mạnh tại Mexico

20/09/2017 - 14:09
Ít nhất 21 trẻ em đã thiệt mạng khi trường tiểu học Colegio Enrique Rebsamen tại thủ đô Mexico City bị đổ sập trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra rạng sáng 20/9 tại Mexico.
Phát biểu trên truyền hình, Thứ trưởng Giáo dục Javier Trevino nêu rõ vụ sập trường học tại khu vực Coapa đã khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có 21 trẻ em. Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto xác nhận hiện còn 30 trẻ em và 12 người lớn mất tích.
Phát biểu trên truyền hình, Thứ trưởng Giáo dục Javier Trevino nêu rõ vụ sập trường học tại khu vực Coapa đã khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có 21 trẻ em. Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto xác nhận hiện còn 30 trẻ em và 12 người lớn mất tích.
Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tại các khu vực ảnh hưởng tại thủ đô Mexico City để tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Ước tính 44 tòa nhà đã bị đổ sập, trong đó có 1 trường học, 1 siêu thị và 1 nhà máy. Đa số thiệt hại tập trung tại quận Condesa và Roma ở trung tâm thủ đô Mexico City.
Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tại các khu vực ảnh hưởng tại thủ đô Mexico City để tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Ước tính 44 tòa nhà đã bị đổ sập, trong đó có 1 trường học, 1 siêu thị và 1 nhà máy. Đa số thiệt hại tập trung tại quận Condesa và Roma ở trung tâm thủ đô Mexico City.
Tính đến thời điểm hiện tại, trận động đất đã cướp đi sinh mạng của 248 người, trong đó hơn một nửa là ở thủ đô Mexico City.
Tính đến thời điểm hiện tại, trận động đất đã cướp đi sinh mạng của 248 người, trong đó hơn một nửa là ở thủ đô Mexico City.
 Trong một thông báo trên trang mạng Twitter, người đứng đầu Cơ quan phòng vệ dân sự Mexico Luis Felipe Puente , trong số những nạn nhân thiệt mạng có 117 người ở Mexico City, 55 người ở bang Morelos, 12 người ở bang Mexico và 3 người ở bang Guerrero ven biển Thái Bình Dương.
Trong một thông báo trên trang mạng Twitter, người đứng đầu Cơ quan phòng vệ dân sự Mexico Luis Felipe Puente , trong số những nạn nhân thiệt mạng có 117 người ở Mexico City, 55 người ở bang Morelos, 12 người ở bang Mexico và 3 người ở bang Guerrero ven biển Thái Bình Dương.
Theo Trung tâm Thăm dò địa chất Mỹ, trận động đất có cường độ 7,1 Richter xảy ra ít giờ sau khi nhà chức trách tiến hành cuộc diễn tập cứu hộ sau động đất, đã gây đổ nát ở khu vực trung tâm và phía Nam thủ đô. Tâm chấn nằm ở độ sâu 51 km tại bang Puebla, miền Trung Mexico.
Theo Trung tâm Thăm dò địa chất Mỹ, trận động đất có cường độ 7,1 Richter xảy ra ít giờ sau khi nhà chức trách tiến hành cuộc diễn tập cứu hộ sau động đất, đã gây đổ nát ở khu vực trung tâm và phía Nam thủ đô. Tâm chấn nằm ở độ sâu 51 km tại bang Puebla, miền Trung Mexico.
Đây là trận động đất lớn thứ hai liên tiếp tại Mexico trong 11 ngày qua. Trận động đất trước xảy ra vào tối 7/9 có cường độ 8,2 độ Richter ở khơi phía Nam Mexico làm ít nhất 90 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương. Tâm chấn của 2 trận động đất này nằm cách nhau 650 km.
Đây là trận động đất lớn thứ hai liên tiếp tại Mexico trong 11 ngày qua. Trận động đất trước xảy ra vào tối 7/9 có cường độ 8,2 độ Richter ở khơi phía Nam Mexico làm ít nhất 90 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương. Tâm chấn của 2 trận động đất này nằm cách nhau 650 km.
Hiện sân bay quốc tế của thủ đô đã phải tạm thời đóng cửa để kiểm tra an toàn trong khi tình trạng mất điện đã xảy ra trên diện rộng. Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã phải hủy chuyến công du đến Oaxaca , khu vực bị tàn phá bởi trận động đất xảy ra ngày 7/9 vừa qua và quay trở về Mexico City để chỉ huy công tác ứng phó thảm họa.
Hiện sân bay quốc tế của thủ đô đã phải tạm thời đóng cửa để kiểm tra an toàn trong khi tình trạng mất điện đã xảy ra trên diện rộng. Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã phải hủy chuyến công du đến Oaxaca , khu vực bị tàn phá bởi trận động đất xảy ra ngày 7/9 vừa qua và quay trở về Mexico City để chỉ huy công tác ứng phó thảm họa.
Thành phố Mexico City được xây dựng trên vùng hồ xung quanh thủ đô của Đế chế Aztec tồn tại trong khoảng thời gian từ thế kỷ 14-16 và đất mềm được cho là nguyên nhân khiến các tòa nhà tại đây bị đổ sập. Cũng vào ngày này cách đây 32 năm, một trận động đất kinh hoàng mạnh 8,1 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của 5.000 người Mexico.
Thành phố Mexico City được xây dựng trên vùng hồ xung quanh thủ đô của Đế chế Aztec tồn tại trong khoảng thời gian từ thế kỷ 14-16 và đất mềm được cho là nguyên nhân khiến các tòa nhà tại đây bị đổ sập. Cũng vào ngày này cách đây 32 năm, một trận động đất kinh hoàng mạnh 8,1 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của 5.000 người Mexico.
Thông tin về trận động đất đã khiến cổ phiếu và tỷ giá đồng peso sụt giảm, trong khi sàn chứng khoán Mexico phải tạm ngưng giao dịch.
Thông tin về trận động đất đã khiến cổ phiếu và tỷ giá đồng peso sụt giảm, trong khi sàn chứng khoán Mexico phải tạm ngưng giao dịch.
Cùng thời điểm xảy ra động đất, một vụ phun trào nhỏ đã xảy ra ở núi lửa Popocatepetl. Thủ hiến bang Puebla Jose Antonio Gali xác nhận vụ việc đã khiến một nhà thờ bị đổ sập và làm 15 người thiệt mạng tại khu vực Atzitzihuacan nằm trên sườn núi lửa.
Cùng thời điểm xảy ra động đất, một vụ phun trào nhỏ đã xảy ra ở núi lửa Popocatepetl. Thủ hiến bang Puebla Jose Antonio Gali xác nhận vụ việc đã khiến một nhà thờ bị đổ sập và làm 15 người thiệt mạng tại khu vực Atzitzihuacan nằm trên sườn núi lửa.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm