Hàng loạt chuyến bay từ Hà Nội tiếp tục bị hủy do ảnh hưởng bởi chiến sự tại Trung Đông
Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến 11h ngày 2/3, nhiều chuyến bay vận chuyển hành khách và hàng hóa từ Hà Nội đến một số quốc gia tiếp tục bị hủy do tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông.
Cụ thể, tại bản tin mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, đơn vị này cho biết vừa hỏa tốc chỉ đạo đảm bảo an toàn bay đến các hãng hàng không và các đơn vị liên quan.
Cục Hàng không Việt Nam cũng cập nhật liên tục tình hình các chuyến bay từ Nội Bài đến một số quốc gia trong khu vực Trung Đông. Nhiều chuyến bay tiếp tục bị huỷ chuyến. Cụ thể, với hãng hàng không Qatar Airways (QR), chuyến bay QR983 (HAN-DOH, ETD) khởi hành lúc 8h55 ngày 2/3/2026 đã bị hủy chuyến với 271 hành khách bị ảnh hưởng. Chuyến bay QR977 (HAN-DOH, ETD) lúc 19h10 ngày 2/3 chưa có thông tin hủy, có 227 hành khách dự kiến đi trên chuyến bay này.

Máy bay của hãng Emirates tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Huân Trần - Báo Nhân Dân
Với chuyến bay vận chuyển hàng hoá, QR8952/8953 lúc 17h15/19h15 chặng DOH-HAN-DOH hãng cũng đã thông báo hủy chuyến.
Với hãng hàng không Emirates (EK) cũng đã thông báo huỷ chuyến bay EK395 (HAN-DXB, ETD) dự kiến khởi hành lúc 00h25 ngày 2/3. Còn chuyến bay EK395 (HAN-DBX) dự kiến khởi hành lúc 00h25 ngày 3/3 chưa có thông tin hủy chuyến.
Với hãng hàng không Etihad Airways (EY), cũng đã thông báo huỷ chuyến bay EY433 (HAN-AUH, ETD) dự kiến khởi hành lúc 07h40 ngày 3/3/2026.
Cùng với đó, một số chuyến bay đã được khai thác bình thường. Cụ thể, với hãng hàng không Turkish Airlines (TK), chuyến bay lúc 15h25/22h55 ngày 2/3 khai thác bình thường. Ngoài ra, cả hai chuyến bay vận chuyển hàng hoá TK6269 (HAN-IST) lúc 13h30 ngày 2/3; và chuyến TK 6233 (HAN-IST) bay lúc 18h55 ngày 2/3/2026 cũng được khai thác bình thường.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Trung Đông tại Việt Nam như Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways bị tác động đáng kể. Trước tình hình hiện nay, các hãng hàng không đã chủ động hỗ trợ hành khách thông qua các chính sách đặt vé lại (rebooking) và hoàn vé (refund), đồng thời các hãng cũng khuyến cáo hành khách kiểm tra cập nhật chuyến bay trực tuyến trước khi đến sân bay cũng như chủ động triển khai biện pháp hỗ trợ hành khách theo quy định. Tình hình khai thác hàng không của các hãng trong thời gian tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến giao tranh quân sự và quyết định mở lại không phận của các Nhà chức trách hàng không tại khu vực.
Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin cập nhật về tình hình khai thác hàng không của các hãng hàng không bị ảnh hưởng do chiến sự tại khu vực Trung Đông giữa liên quân Mỹ – Israel và Iran trong các bản tin tiếp theo.