Hàng trăm chuyến bay từ TPHCM "rỗng" khách khiến giá vé sau Tết tăng

H.Y
30/01/2023 - 17:45
Hàng trăm chuyến bay từ TPHCM "rỗng" khách khiến giá vé sau Tết tăng

Các chuyến bay "rỗng" khiến giá vé máy bay đắt đỏ vào thời gian cao điểm. Ảnh minh hoạ

Những ngày qua, đã có hàng trăm chuyến bay "rỗng" khách đi từ sân bay Tân Sơn Nhất đến các tỉnh/thành khác trong cả nước để đón khách vào TPHCM sau Tết Nguyên đán.

Các hãng hàng không cho biết đã liên tục phải thực hiện các chuyến bay rỗng (ferry flight) để đón lượng hành khách khổng lồ từ các sân bay khác trong cả nước đến Tân Sơn Nhất.

Liên tiếp trong 5 ngày cao điểm, từ 26 đến 30/1, sân bay Tân Sơn Nhất đã phục vụ hơn 720.000 lượt hành khách. Trong đó, lượng hành khách bay quốc nội đến TPHCM tăng vọt so với cao điểm bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chiếm hơn 60%.

Trong thời gian cao điểm, người dân đáp chuyến bay từ miền Bắc, miền Trung trở lại TPHCM làm việc, các hãng hàng không cũng liên tục phải thực hiện các chuyến bay "rỗng" để đón hành khách vào phía Nam. Từ ngày 26 đến 30/1, đã có tổng cộng 399 chuyến bay rỗng cất cánh từ Tân Sơn Nhất, chủ yếu là máy bay của Vietnam Airlines và Vietjet Air.

Ngày 30/1, Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết lượng hàng khách qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã bắt đầu suy giảm sau nhiều ngày liên tiếp đạt đỉnh trong cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tổng lượng khách trong ngày đạt gần 135.000, rơi khỏi mốc tiệm cận 150.000 và dự kiến tiếp tục suy giảm trong những ngày kế tiếp.

Theo các chuyên gia hàng không, số lượng chuyến bay "rỗng" quá nhiều cũng dẫn đến tình trạng giá vé chiều Nội Bài - Tân Sơn Nhất không thể rẻ như kỳ vọng của nhiều hành khách.

Việc lệch tải này cũng gây khó khăn cho các doanh nghiệp vì chi phí của một chuyến bay "rỗng" không thấp hơn bao nhiêu so với một chuyến bay khai thác thương mại thông thường.

Hiện tại, để giảm thiểu các chuyến bay "rỗng", hãng bay đã đẩy mạnh các chương trình khuyến mại, bán với giá siêu hấp dẫn nhằm nhu hút khách chặng rỗng nhưng cán cân lệch tải vẫn không thay đổi nhiều bởi thị trường hàng không vẫn phải phụ thuộc vào nhu cầu đi lại của người dân mỗi dịp lễ Tết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm