Hạnh phúc khi cưới chồng hơn 27 tuổi không phải ai cũng hiểu

An Thanh
26/11/2022 - 13:49
Gretchen chia sẻ: "Bạn tôi đã cố ngăn tôi kết hôn với anh ấy. Cô ấy luôn bảo rằng sớm muộn tôi cũng thành góa phụ thôi vì Michael hơn tôi đến gần 30 tuổi".

Gretchen 36 tuổi đã vô tình gặp Michael Dillon 63 tuổi trong siêu thị địa phương ở Syracuse, New York (Mỹ) khi cô vừa chuyển đến đây từ bang Pennsylvania (Mỹ). Người đàn ông này khá vui tính khi ngỏ ý giúp đỡ Gretchen một chút lúc cô đang gặp khó khăn. Sau đó, cả hai trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

Bắt đầu ở một thành phố mới, người phụ nữ 36 tuổi cảm thấy rất vui vẻ khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ Michael. Cả hai sau đó đã dần dần nói chuyện nhiều hơn, nảy sinh tình cảm và quyết định tiến đến hôn nhân sau gần 4 năm hẹn hò. 

Trong mắt Gretchen, chuyện Michael lớn hơn mẹ mình 2 tuổi cũng chẳng thành vấn đề. Cô đơn giản là người sống theo phương châm tình yêu không dựa vào tuổi tác và hạnh phúc với mối quan hệ của mình.

Cưới chồng hơn 27 tuổi rồi bị nhầm là bố, người phụ nữ tiết lộ cái lợi của cưới chồng già - Ảnh 1.

Cặp đôi chênh lệch 27 tuổi.

Kết hôn với Michael, cô cũng dễ dàng hơn trong việc tìm chỗ đứng ở thành phố mới, có căn nhà của riêng mình và công việc điều hành Airbnb của chồng.

"Ban đầu, tôi cũng có những lăn tăn vì không nghĩ mình sẽ nảy sinh tình yêu với một người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi. Nhưng dần dần theo thời gian, tôi cảm thấy điều này quá mức bình thường. Chúng tôi đã trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết", Gretchen chia sẻ.

Cặp đôi cho biết lúc Gretchen thông báo chuyện yêu và kết hôn, bạn bè và người thân của cô đều sốc nặng vì khoảng cách 27 tuổi xa xôi.

Cô chia sẻ: "Bạn tôi đã cố ngăn tôi kết hôn với anh ấy. Cô ấy luôn bảo rằng sớm muộn tôi cũng thành góa phụ thôi vì Michael hơn tôi đến gần 30 tuổi. Nhưng tôi yêu anh ấy và không quan tâm đến những lời nói đó, vẫn muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc".

Cặp đôi cũng gặp phải một số vấn đề trắc trở trong chuyện yêu đương nhưng không hề liên quan đến vấn đề tuổi tác. Gretchen từng nói rằng mình không muốn một màn cầu hôn hoành tráng hay chiếc nhẫn kim cương đắt tiền, cái cô muốn là cả hai bình yên ở bên nhau. Tuy nhiên, Michael luôn lãng mạn hơn những gì mà cô nghĩ.

Vào Lễ tạ ơn năm 2017, Michael đã quỳ gối trước mặt Gretchen và cầu hôn bằng một viên kim cương trước sự chứng kiến của cả gia đình.

"Tôi nói không muốn nhẫn kim cương, anh ấy tặng tôi luôn một viên kim cương theo đúng nghĩa đen, không hề gắn trên chiếc nhẫn nào cả. Tuy nhiên hôm đó tôi đã từ chối vì chuyện này thật sự không phù hợp với ngày hôm đó. Tôi cùng khóc cả ngày hôm sau vì thấy có lỗi. Chúng tôi đã trao đổi rất nhiều điều ngay sau đó", cô nhớ lại.

Cưới chồng hơn 27 tuổi rồi bị nhầm là bố, người phụ nữ tiết lộ cái lợi của cưới chồng già - Ảnh 2.

Cặp đôi kết hôn sau gần 4 năm hẹn hò.

Tuy nhiên 1 tháng sau, Michael đã lại cầu hôn cô một lần nữa trong một chuyến đi chèo thuyền kayak ở Florida và Gretchen đồng ý. Họ tổ chức hôn lễ vào tháng 2/2018. Sau khi kết hôn, cũng có nhiều khi Gretchen bối rối vì người ta tưởng chồng là bố cô. Song điều ấy cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai.

Ba năm sau, Gretchen mang thai và Michael rất háo hức với chuyện làm cha một lần nữa. Trước đó, ở cuộc hôn nhân đầu, ông đã có 2 đứa con và rất mong chờ sự chào đời của em bé thứ ba.

Vào tháng 10/2021, bé trai Shannon chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả hai vợ chồng.

"Mọi người lúc nào cũng nghĩ tôi là ông của Shannon nhưng tôi chỉ cười cho qua chuyện", Michael giãi bày.

Cưới chồng hơn 27 tuổi rồi bị nhầm là bố, người phụ nữ tiết lộ cái lợi của cưới chồng già - Ảnh 3.

Hai vợ chồng đã chào đón một bé trai ra đời vào năm 2021.

Dẫu rằng lấy chồng hơn nhiều tuổi, gặp phải những lời bình luận không hay nhưng Gretchen cũng cho rằng nó có lợi thế mà những mối quan hệ tương quan tuổi tác không bao giờ có được.

"Sự khác biệt tuổi tác giúp ích rất nhiều cho sự thành công trong mối quan hệ của chúng tôi. Michael ổn định, trưởng thành, nhiều kinh nghiệm hơn so với những người chỉ ở độ tuổi 30. Ở độ tuổi của anh ấy cũng giúp cho Michael trở thành một người cha tốt hơn. Sự kiên nhẫn của anh ấy khi chơi với Shannon khiến tôi nể phục. Chuyện dạy dỗ con cái cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Mặc dù ở độ tuổi này, anh ấy không thể hoạt động thể chất với con nhiều nhưng anh ấy lại bình tĩnh, kiên nhẫn và rất dịu dàng đối với bất cứ vấn đề nào của con nhỏ.

Tôi sẽ nói với bất kỳ người phụ nữ nào rằng cuộc sống này rất ngắn, bởi vậy hãy cứ làm bất cứ điều gì mà bạn cảm thấy hạnh phúc", Gretchen chia sẻ.

Nguồn: Theo NY Post
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm