“Hạnh phúc vầng trăng khuyết” tôn vinh những cặp vợ chồng khuyết tật tiêu biểu

Hải Linh - Ảnh: Nguyễn Long
11/10/2022 - 23:57
“Hạnh phúc vầng trăng khuyết” tôn vinh những cặp vợ chồng khuyết tật tiêu biểu

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ; bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tặng Bằng khen và quà cho các đôi vợ chồng khuyết tật tiêu biểu

Tối 11/10, chương trình giao lưu “Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật” lần thứ 4 với chủ đề “Hạnh phúc vầng trăng khuyết” đã diễn ra tại Hà Nội trong không khí ấm áp, đầy cảm xúc lắng đọng.

Tham dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ; bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Đàm, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành liên quan của Trung ương và Hà Nội.

“Hạnh phúc vầng trăng khuyết” tôn vinh những cặp vợ chồng khuyết tật tiêu biểu - Ảnh 1.

Bà Tôn Ngọc Hạnh (phải), Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao đổi tại chương trình

Chương trình do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh tình yêu, hôn nhân của các cặp vợ chồng người khuyết tật. Trong chương trình lần thứ IV, năm 2022 đặc biệt có sự tham dự của 35 cặp vợ chồng khuyết tật tiêu biểu, đến từ 33 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có 18 cặp vợ chồng cả hai đều khuyết tật; 14 cặp chồng khuyết tật, vợ là người lành; 3 cặp chồng là người lành, vợ là người khuyết tật (NKT).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trọng Đàm, Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT và trẻ mồ côi Việt Nam, khẳng định: Hạnh phúc gia đình là mơ ước của con người, đặc biệt là của người khuyết tật. Nhiều NKT thành công trong nước và trên thế giới đã chứng minh một điều, họ có quyền và xứng đáng có được tình yêu lứa đôi và hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, những rào cản, định kiến của xã hội và cả những ngăn cấm ngay từ chính gia đình của họ đã khiến cho chặng đường đến với nhau của những cặp vợ chồng khuyết tật trở nên vô cùng gian nan. Dịp hội tụ của 35 cặp vợ chồng NKT hạnh phúc và thành công trong cuộc sống hôm nay chính là lời khẳng định khi có sự cởi mở của xã hội, sự nỗ lực của bản thân những NKT, chắc chắn sẽ mang tới cho họ nhiều động lực để NKT vươn lên đóng góp cho xã hội.

Trong chương trình, khán giả được giao lưu với những cặp vợ chồng khuyết tật đến từ nhiều vùng, miền trên cả nước. Ban tổ chức đã trao Bằng khen và quà cho các cặp vợ chồng khuyết tật tiêu biểu về thành tích vượt khó vươn lên, gìn giữ gia đình hạnh phúc.

“Hạnh phúc vầng trăng khuyết” tôn vinh những câu chuyện tình cổ tích bình dị mà trân quý - Ảnh 2.

Anh Đoàn Ngọc Bảo và con trai Đoàn Minh Trí, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội, đến tham dự chương trình giao lưu

Đặc biệt, các đại biểu được giao lưu với các cặp đôi ấn tượng và đầy cảm xúc lắng đọng như: Trần Văn Bộ - Nguyễn Thị Linh ở tỉnh Bắc Giang; Lê Công Hoan và Trần Thị Tư ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vợ chồng anh Nguyễn Năng Bính và chị Vũ Hương Dịu ở thôn Chi Long, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Vợ chồng anh Nguyễn Hồng Chương và chị Lê Thị Bích Loan ở phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh…

Hay vợ chồng anh Đoàn Ngọc Bảo và chị Nguyễn Thị Lệ Thu. Họ là cặp đôi khuyết tật vận động gặp nhiều  khó khăn, khi đến với nhau đã gặp phải những ý kiến trái chiều từ gia đình, bạn bè. Nhưng bằng tình yêu, sự quyết tâm, họ đã cùng nhau vun đắp nên một gia đình hạnh phúc. Anh Bảo từng là vận động viên trượt tuyết, đại diện Việt Nam tham dự Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc năm 2015. Chị Thu từng có mặt trong Top 10 cuộc thi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết năm 2019.

Còn vợ chồng anh Trần Đình Hải và chị Đặng Thị Phi ở Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, cũng khiến những người tham dự chương trình cảm phục. Anh Hải hiện là Phó chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Đà Nẵng. 15 năm qua, anh đạt gần 40 huy chương các loại bộ môn: ném lao, ném đĩa, đẩy tạ tại các giải thể thao NKT. Chị Đặng Thị Phi là NKT duy nhất làm việc tại Công ty TNHH Lovepop Việt Nam, chuyên lắp ráp tranh, thiệp 3D. Vợ chồng anh Hải - chị Phi đã thành lập công ty và phối hợp với Hội NKT sản xuất, kinh doanh các loại nước uống, tạo việc làm cho nhiều NKT trên địa bàn.

“Hạnh phúc vầng trăng khuyết” tôn vinh những câu chuyện tình cổ tích bình dị mà trân quý - Ảnh 3.

Các cặp đôi NKT tiêu biểu tham gia giao lưu, chia sẻ về cuộc sống gia đình của mình

Chứng kiến và nghe chia sẻ của của các cặp đôi NKT tại chương trình, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, xúc động cho biết: "Đến với sự kiện hôm nay, khi nhìn 35 cặp đôi tiêu biểu rạng ngời hạnh phúc khiến tôi thật sự có nhiều cung bậc cảm xúc của sự ngưỡng mộ, mến phục, sự tự hào và trân trọng những tình cảm rất bình dị nhưng rất đáng trân quý. Để có được hạnh phúc đó, các bạn, các cặp đôi vừa vượt lên chính mình, vừa vượt lên mặc cảm, định kiến để khẳng định bản thân. Cũng như họ đã hy sinh, chịu đựng âm thầm, lặng lẽ, cùng nhau thấu cảm, sẻ chia để xây dựng gia đình hạnh phúc, con cái chăm ngoan, học giỏi và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng".

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh khẳng định: "Hội LHPN Việt Nam là tổ chức đại diện cho giới nữ, với chức năng chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, đặc biệt với các nhóm dễ bị tổn thương. Hội luôn đồng hành, hỗ trợ chị em nâng cao năng lực bản thân, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm