Hành trình đáng kinh ngạc của bé trai sinh non chỉ nặng gần 3 lạng
Nash Keen cùng mẹ khi mới sinh và khi được 1 + 2 tuổi (Nguồn: Guinnessworldrecords.com)
Ra đời sớm hơn dự kiến 133 ngày (chính xác là 21 tuần thai) và nặng khoảng 285g, Nash Keen, em bé người Mỹ sinh non nhất thế giới đã sống sót kỳ lạ, khỏe mạnh và vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 2 hồi đầu tháng 7.
Sống kỳ lạ khi chỉ nặng chưa đầy 300 gam
Nash Keen, người hiện đang được công nhận là em bé sinh non nhất trong lịch sử, vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ hai vào ngày 5/7/2026 vừa qua.

Nash Keen lúc mới chào đời hôm 5/7/2024 (Nguồn: Guinnessworldrecords.com)
Theo Sách kỷ lục Guinness Thế giới (GWR), Nash Keen chào đời trước ngày dự sinh 133 ngày tại Trung tâm Y tế Đại học Iowa, Mỹ hôm 5/7/2024, được GWR tôn vinh là em bé sinh non nhất trong lịch sử, nối tiếp kỷ lục trước đó của Curtis Means (Mỹ), chào đời tuần thứ 21 và 1 ngày.
Khi sinh, Nash chỉ nặng 10 ao-xơ, nhẹ hơn một lon nước ngọt, và dài 9,5 inch (24,13 cm). Ngay lập tức, em đã được đưa vào đơn vị chăm sóc đặc biệt sơ sinh cấp độ IV (NICU), nơi từng được bác sĩ mô tả "khó có thể sống sót".
Trong lễ sinh nhật thứ hai tổ chức đầu tháng 7 vừa qua, cha mẹ Nash, Mollie và Randall Keen (nhà Keens) cho biết, những ngày đầu đời của Nash là "giai đoạn chứa đựng cả nỗi lo lẫn hy vọng". Thậm chí khi con trai được ba tuần tuổi, khi bế con trên tay người mẹ thừa nhận "rất hồi hộp". Sau một khởi đầu khó khăn, Nash đã phát triển ổn định và xuất viện vào tháng 1/2025, sau 6 tháng chăm sóc tại NICU.
Yếu cổ tử cung dẫn đến sinh non?
Mặc dù chuyện của Nash là chuyện của sự kiên cường, chiến thắng và may mắn, nhưng nhà Keens cũng từng có mất mát. Chưa đầy một năm trước khi Nash chào đời, Mollie và Randall đã mất một bé gái tên là McKinley khi thai mới được 18 tuần do chị Mollie mắc chứng yếu cổ tử cung.
Yếu cổ tử cung là tình trạng phần dưới của tử cung suy yếu và mở quá sớm trong thai kỳ, có thể dẫn đến sinh non. Ngài ra chị Mollie còn mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), chứng rối loạn có thể gây khó khăn trong việc mang thai. Sáu tháng sau khi mất McKinley, cặp đôi này phát hiện thấy mang thai.
"Khi chúng tôi đến phòng khám để siêu âm thai ở tuần thứ 20, tôi lo lắng nên đã yêu cầu bác sĩ kiểm tra kỹ hơn và họ phát hiện thấy tử cung đã giãn nở hai centimet, và được dặn ‘giữ em bé trong bụng càng lâu càng tốt", chị Mollie nhớ lại.
Cũng trong giai đoạn này, nhà Keens đã gặp được may mắn sau khi gia đình đăng tin lên nhóm hỗ trợ trực tuyến, với hy vọng tìm được câu trả lời. Một bà mẹ có con đang được điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt sơ sinh (NICU) của Bệnh viện Nhi Stead Family đã bình luận và cho biết, bệnh viện nhi gần đây đã thực hiện nhiều biện pháp mới, cứu sống trẻ sơ sinh ở tuần thứ 21 của thai kỳ. Bình luận này là một tia hy vọng ‘không thể tốt hơn’ cho gia đình nhà Keens.
Vào ngày 5/7/2024, chỉ vài giờ sau khi vượt qua mốc 21 tuần, trực giác làm mẹ của Mollie trỗi dậy, chị đã yêu cầu bác sĩ kiểm tra kỹ một lần nữa. Mặc dù là trường hợp mang thai nguy cơ cao nhưng chị Mollie đã được đỡ đẻ an toàn sau 10 giờ phải sinh mổ, người mẹ được kiểm soát tốt để giảm thiểu tình trạng mất máu, xuất huyết.
Sau khi Nash Keen chào đời, bác sĩ đã tư vấn mọi bất lợi đối với những ca sinh non cực sớm, kể cả các biến chứng lâu dài, còn quyết định cuối cùng là ở gia đình. Nhà Keens đã được tiếp nhận đầy đủ thông tin, và cuối cùng đã đưa ra quyết định chăm sóc con tại NICU.
Bài học về chăm sóc trẻ sinh non
Ngoài nỗ lực của gia đình nhà Keens, còn phải kể đến công sức của các bác sĩ. Theo FSCH, về mặt kỹ thuật, cơ hội sống sót của Nash là không có, bởi vào thời điểm đó chưa từng có em bé nào sinh non như vậy mà sống sót.
"Chúng tôi không bao giờ muốn cha mẹ mất hy vọng, nhưng nhiều người trong số họ đang ở trong một hoàn cảnh không thực tế, vì vậy FSCH phải thành thật với họ. Tôi từng nói với cha mẹ cậu bé rằng, cơ hội là bằng không, nhưng tôi hy vọng mình sai và chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để giúp cậu bé"- Patrick McNamara, giám đốc khoa sơ sinh của FSCH cho hay.
Kết quả điều trị tại NICU của FSCH với trẻ sơ sinh chào đời ở tuần thứ 22 nằm trong số những kết quả tốt nhất trên thế giới. Thành công này bắt đầu bằng việc hỗ trợ và theo dõi cơ bản các cơ quan của trẻ sơ sinh, vốn chưa phát triển đầy đủ. Nhiều trẻ sinh non phải đối mặt với một số thách thức sức khỏe khác, điều đó có nghĩa là việc điều trị đòi hỏi rất nhiều sự theo dõi và độ chính xác cao.
Một trong những phác đồ đã dẫn đến kết quả điều trị bệnh nhân đáng kinh ngạc của FSCH là việc sử dụng huyết động học, một kỹ thuật sử dụng siêu âm để đánh giá chính xác lưu lượng máu và chức năng tim, cho phép điều trị nhắm mục tiêu cao ngay từ dấu hiệu đầu tiên của vấn đề. Nghiên cứu từ nhóm chuyên gia chăm sóc sơ sinh đặc biệt (NICU) đã chỉ ra rằng, chăm sóc huyết động làm giảm một nửa nguy cơ tử vong hoặc xuất huyết não nghiêm trọng ở trẻ sinh non.
Khi bắt đầu lớn lên, Nash đã được lấy máu xét nghiệm thường xuyên, siêu âm tim nhiều lần để kiểm tra các vấn đề về tim, theo dõi các vấn đề thần kinh và dùng vô số loại thuốc, tất cả đều được bố mẹ dành rất nhiều tình yêu thương và công sức. Và giống như bất kỳ em bé NICU nào, hành trình của Nash không phải là không có những thách thức. Trong vài đêm, các chỉ số sinh tồn của cậu bé giảm xuống do phổi và tim chưa phát triển hoàn thiện. Cậu bé đã trải qua phẫu thuật vì thủng ruột, một thủ thuật có tỷ lệ tử vong từ 30-40% ở hầu hết các bệnh viện.

Niềm vui của nhà Keens khi bé Nash Keen phát triển ổn định (Nguồn: Seattletimes.com).
Được hỗ trợ bởi gia đình và đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp, Nash tiếp tục vượt qua mọi khó khăn khi cậu bé đón sinh nhật thứ hai.
Trước thềm sinh nhật lần thứ hai mới đây, các nhân viên GWR đã trò chuyện với chị Mollie để tìm hiểu xem Nash và gia đình đã làm thế nào để mang lại sự sống cho em. Hiện, Nash nặng 11,3kg, cân nặng khỏe mạnh, và đang phát triển đúng theo biểu đồ tăng trưởng chuẩn của các bé sinh đủ tháng.

Nash Keen và kỷ lục Guinness cho nội dung em bé sinh non nhất trong lịch sử (Nguồn: People.com).
Ngôn ngữ của Nash cũng đang phát triển rất tốt. Một tiến bộ vượt bậc khác là về việc ăn uống đã và đang đi vào quỹ đạo. "Đối với các bậc cha mẹ có con sinh non cực nhỏ, lời khuyên quan trọng nhất của tôi là hãy nhớ, hành trình chưa kết thúc, nó giống như như mới chỉ rời khỏi bệnh viện. Hãy chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo, và hãy kiên trì bởi chiến thắng đang chờ bạn", chị Mollie chia sẻ.