Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/10/2025 - 21:40 (GMT+7)

Hành trình khởi nghiệp đầy hy vọng của phụ nữ khiếm thính ở Tanzania

Hoàng Chi
Hành trình khởi nghiệp đầy hy vọng của phụ nữ khiếm thính ở Tanzania

Mwajuma Ally Mwambo (bên phải) cùng đồng nghiệp phân loại đậu phộng trước khi chế biến thành bơ đậu phộng

Tại thành phố cảng Dar es Salaam nhộn nhịp của Tanzania, có một sáng kiến đang mở ra cơ hội sinh kế cho những phụ nữ khiếm thính.

Được thành lập vào năm 2010, FUWAVITA ra đời đã mang đến cơ hội cho nhiều phụ nữ khiếm thính trở thành nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Người thành lập tổ chức này là Aneth Gerana Isaya, một phụ nữ khiếm thính đã bị mất cơ hội việc làm vì chi phí thuê thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu quá tốn kém.

"Tôi được thông báo rằng tôi không thể được tuyển dụng vì giao tiếp quá khó khăn", Aneth hiện đang theo học bằng thạc sĩ về phát triển quốc tế, chia sẻ với tờ Xinhua trong một cuộc phỏng vấn gần đây. "Khoảnh khắc đó đã thôi thúc tôi phải hành động để tạo ra thứ gì đó chứng minh sức mạnh tiềm ẩn của chúng tôi", bà nói thêm.

Từ đó, FUWAVITA được ra đời với sứ mệnh trang bị cho phụ nữ khiếm thính nói riêng, phụ nữ khuyết tật nói chung, những công cụ cần thiết để có thể độc lập về kinh tế. Tổ chức này đang hỗ trợ hơn 3.500 phụ nữ khuyết tật tại Tanzania.

Hành trình khởi nghiệp đầy hy vọng của phụ nữ khiếm thính ở Tanzania- Ảnh 1.

Mwajuma Ally Mwambo, một doanh nhân khiếm thính và là thư ký của FUWAVITA

"Khiếm khuyết không định nghĩa chúng tôi. Chúng tôi được định nghĩa bởi lòng dũng cảm vượt lên nghịch cảnh".

Aneth Gerana Isaya, người sáng lập FUWAVITA

Thông qua việc đào tạo nghề như sản xuất bơ đậu phộng, chăn nuôi gia cầm, thủ công mỹ nghệ, làm ớt, FUWAVITA không chỉ cung cấp kiến thức mà còn cung cấp vốn và trang thiết bị khởi nghiệp.

Nhờ đó, những phụ nữ từng phải sống dựa vào gia đình, giờ đây đang làm chủ doanh nghiệp của riêng họ và có những đóng góp đáng kể cho cộng đồng. Trong đó có Mwajuma Ally Mwambo, 45 tuổi, thư ký FUWAVITA, hiện sở hữu một doanh nghiệp lớn về rượu vang và bơ đậu phộng.

Ngồi bên cạnh đồng nghiệp của mình, Mwambo nói chuyện với phóng viên thông qua một thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu. Cô tham gia FUWAVITA vào năm 2016 sau khi được bạn bè giới thiệu. Từ đó, cô là một trong những thành viên tích cực của tổ chức, truyền lại kinh nghiệm cho những phụ nữ đồng cảnh khác. "Giờ đây, tôi có thể kiếm tiền để chi trả việc học hành của con cái và các nhu cầu khác của gia đình", cô Mwambo nói.

Dù đạt được những thành công nhất định nhưng giao tiếp vẫn là một rào cản lớn với những nữ khởi nghiệp này, đặc biệt là trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm. "Nếu có nhiều người trong cộng đồng biết ngôn ngữ ký hiệu thì rào cản này sẽ biến mất", Mwambo nói.

Hành trình khởi nghiệp đầy hy vọng của phụ nữ khiếm thính ở Tanzania- Ảnh 2.

Một thành viên của FUWAVITA sản xuất bơ đậu phộng tại xưởng của tổ chức ở Dar es Salaam, Tanzania

Hiện nay, FUWAVITA hoạt động ở nhiều khu vực của Tanzania như: Dodoma, Mbeya, Iringa, Coast và Shinyanga.

Trong tương lai, FUWAVITA có kế hoạch thành lập một cơ sở sản xuất quy mô lớn để hỗ trợ được nhiều người khuyết tật hơn. Mwambo tin rằng, những sáng kiến như vậy sẽ không chỉ giúp phụ nữ khuyết tật cải thiện đời sống mà còn phá vỡ định kiến về sự phụ thuộc.

FUWAVITA đang hợp tác với các tổ chức như Đại học Dar es Salaam để mở rộng dịch vụ phiên dịch và tăng khả năng tiếp cận giáo dục của phụ nữ khiếm thính. Sự nỗ lực của Aneth Gerana Isaya đã mang lại những thay đổi tích cực. Cô đã thành công trong việc tuyển dụng thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên của trường, tạo cơ hội cho sinh viên khiếm thính được tiếp cận tri thức trong tương lai.

Nguồn: Xinhua
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận