Hẹn hò chưa được 24 tiếng, cặp đôi đã vội vàng đăng ký kết hôn

HÀ PHƯƠNG
12/07/2022 - 12:00
Hẹn hò chưa được 24 tiếng, cặp đôi đã vội vàng đăng ký kết hôn
Buổi tối, cặp đôi tuyên bố hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của họ, nhưng tới ngày hôm sau cả hai đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn khiến bạn bè ngỡ ngàng.

Hôn nhân không phải là trò đùa mà là sự kiện trọng đại của cả đời người. Chính vì vậy, trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, cả hai thường tìm hiểu nhau trong một thời gian dài để có thể hiểu phần nào thói quen, tật xấu của nhau. Ấy vậy mà khi bước vào hôn nhân, lắm người vẫn bị “sốc nhiệt”, vợ chồng xảy ra cãi vã rồi ly hôn.

Nhiều người nói tìm hiểu lâu dài còn chẳng ăn ai, nên khi một cặp đôi bàn chuyện cưới xin sau vài tháng hẹn hò ngắn ngủi thì không ít gia đình cảm thấy ái ngại, lo lắng. Tưởng rằng 1 đến 3 tháng đã là ngắn lắm rồi, vậy mà mới đây một cặp đôi ở Qúy Châu (Trung Quốc) lại đi đăng ký kết hôn khi họ hẹn hò chưa đầy 24 tiếng.

Cụ thể, tối 5/7, một cặp đôi sinh năm 1995 cùng ăn tối với bạn bè tại một cửa hàng bên vỉa hè. Trong bữa ăn, nam thanh niên hùng hổ tuyên bố hôm nay là ngày đầu tiên anh và bạn gái chính thức hẹn hò và ngày mai cả hai sẽ đi đăng ký kết hôn luôn.

Buối tối cả hai tuyên bố với bạn bè hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của họ và hôm sau sẽ đi đăng ký kết hôn.

Nghe nam thanh niên nói, chẳng ai tin, đều tưởng rằng cặp đôi chỉ đang nói chơi cho vui. Không ngờ, ngày hôm sau cặp đôi đi đăng ký kết hôn thật khiến ai nấy ngỡ ngàng. Vậy là cặp đôi đã thành vợ chồng hợp pháp chỉ sau chưa đầy 24 tiếng hẹn hò.

Nói về câu chuyện này, một người bạn cho biết, tuy hai người mới chính thức hẹn hò chưa được 24 tiếng nhưng cả hai đã là bạn thân của nhau từ lâu, hiểu về nhau khá nhiều. Cho nên, quyết định này không bị coi là quá vội vàng.

Không ngờ tới ngày hôm sau cặp đôi đi đăng ký kết hôn thật.

Dẫu vậy, đa số cư dân mạng đều cho rằng cặp đôi 9X này đã quá vội vàng khi tiến tới hôn nhân. Một số người bình luận: “Hai người là bạn của nhau từ lâu nhưng dẫu sao bạn bè khác giới và quan hệ yêu đương, vợ chồng đều có sự khác biệt. Sợ rằng hai người sẽ không còn thân thiết như xưa khi trở thành vợ chồng đâu”, “Hôn nhân không phải là trò đùa, bạn quá vội vàng rồi, đừng để sau này phải hối hận đã muộn”,

Yêu bao lâu thì nên cưới?

Khi yêu, nhiều người tự hỏi yêu bao lâu thì nên cưới? Có người nói 6 tháng, có người nói 2 năm hoặc hơn. Về vấn đề này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Emory (Mỹ) đã khảo sát khoảng 3.000 cặp đôi đã kết hôn, ly thân và phân tích mối quan hệ của họ để đưa ra câu trả lời.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các cặp đôi hẹn hò từ 1 đến 2 năm rồi cưới có ít nguy cơ ly hôn hơn những cặp đôi hẹn hò dưới 1 năm là 20%. Trong khi đó, các cặp đôi hẹn hò với nhau từ 3 năm trở lên mới cưới có ít nguy cơ ly hôn hơn các cặp đôi hẹn hò dưới 1 năm là khoảng 50%.

Trong một nghiên cứu khác tại Đại học bang Pennsylvania (Mỹ), các nhà nghiên cứu đã phân tích mối quan hệ của 168 cặp vợ chồng trong khoảng thời gian 14 năm. Nghiên cứu kết luận, các cặp vợ chồng có thời gian hẹn hò trung bình 25 tháng trước khi cưới là những cặp đôi hạnh phúc, có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhất. Những cặp đôi hẹn hò dưới 18 tháng rồi cưới thì cuộc hôn nhân của họ thường chỉ kéo dài khoảng 7 năm rồi kết thúc.

Chỉ có bạn và người yêu của bạn mới có thể quyết định được khi nào cả hai nên kết hôn. (Ảnh minh họa)

Cả hai nghiên cứu đều chỉ ra, các cặp đôi hẹn hò trong thời gian dài thường hiểu nhau hơn, nên họ có ít nguy cơ ly hôn hơn so với những cặp đôi “yêu nhanh, cưới vội”. Tuy nhiên, chuyện tình cảm rất khó nói, thời gian hẹn hò không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc hôn nhân của bất cứ ai.

Nói chung, chỉ có bạn và người yêu của mình mới có thể quyết định được khi nào hai bạn nên chính thức có mối quan hệ ràng buộc với nhau. Tất nhiên, nếu cả hai dành thời gian để làm quen trước khi kết hôn, hiểu cơ bản về đối phương như tính cách, sở thích, gia cảnh, quan điểm sống,… thì sẽ tốt hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm