Hết hy vọng có người sống sót sau thảm họa rơi máy bay ở Indonesia

29/10/2018 - 20:19
Các quan chức Indonesia cho biết, toàn bộ 189 người trên chiếc máy bay gặp nạn có thể đã thiệt mạng. Thông tin trên được đưa ra sau nhiều giờ tìm kiếm tại nơi máy bay Lion Air JT-610 bị rơi cũng như dựa trên tình trạng thi thể các nạn nhân.
"Tôi dự đoán rằng không có người sống sót vì các thi thể được tìm thấy đều trong tình trạng không còn nguyên vẹn và đã nhiều giờ trôi qua từ khi máy bay gặp nạn. Nhiều khả năng cả 189 người trên phi cơ đều đã thiệt mạng", AFP dẫn lời Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia Indonesia, ông Bambang Suryo Aji.
Chính quyền Indonesia đã triển khai 150 nhân viên cứu hộ tới hiện trường rơi máy bay, trong đó gồm 40 thợ lặn. Xác phi cơ nằm ở độ sâu 30-40 m so với mặt nước biển.
Chính quyền Indonesia đã triển khai 150 nhân viên cứu hộ tới hiện trường rơi máy bay, trong đó gồm 40 thợ lặn. Xác phi cơ nằm ở độ sâu 30-40 m so với mặt nước biển.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ máy bay và các phần thi thể trôi nổi ở vùng biển cách thủ đô Jakarta của Indonesia khoảng 62 km về phía Tây Bắc.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ máy bay và các phần thi thể trôi nổi ở vùng biển cách thủ đô Jakarta của Indonesia khoảng 62 km về phía Tây Bắc.
Các nhân viên cứu hộ Indonesia vận chuyển túi lớn đựng thi thể các nạn nhân.  Chiều 29/10, một cuộc họp báo diễn ra tại sân bay Soekarno Hatta, nơi chiếc máy bay xấu số Lion Air 610 cất cánh. Theo thông tin được đưa ra, hiện nay đã có 6 thi thể nạn nhân được tìm thấy và chuyển đến cảng Tanjung Priok, Bắc Jakarta và sẽ được đưa đến bệnh viện cảnh sát Kramat Jati.
Các nhân viên cứu hộ Indonesia vận chuyển túi lớn đựng thi thể các nạn nhân. Chiều 29/10, một cuộc họp báo diễn ra tại sân bay Soekarno Hatta, nơi chiếc máy bay xấu số Lion Air 610 cất cánh. Theo thông tin được đưa ra, hiện nay đã có 6 thi thể nạn nhân được tìm thấy và chuyển đến cảng Tanjung Priok, Bắc Jakarta và sẽ được đưa đến bệnh viện cảnh sát Kramat Jati.
Có 189 người trên phi cơ, gồm 124 nam giới, 54 phụ nữ, 3 trẻ em và 8 thành viên phi hành đoàn. Bộ Tài chính Indonesia cho biết, ít nhất 23 quan chức nước này có mặt trên chuyến bay của Lion Air.
Có 189 người trên phi cơ, gồm 124 nam giới, 54 phụ nữ, 3 trẻ em và 8 thành viên phi hành đoàn. Bộ Tài chính Indonesia cho biết, ít nhất 23 quan chức nước này có mặt trên chuyến bay của Lion Air.
Thân nhân của các hành khách có mặt trên chuyến bay JT-610 lo lắng đợi tin ở sân bay trong nước mắt.
Thân nhân của các hành khách có mặt trên chuyến bay JT-610 lo lắng đợi tin ở sân bay trong nước mắt.
Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Indonesia cho biết đã cử người sử dụng công cụ phát hiện âm thanh, vì hộp đen phát ra những tiếng “ping” ở tần số 390 KHz. Sau khi sử dụng các thiết bị dò tìm, đội cứu hộ sẽ xác định vị trí hộp đen và cử thợ lặn tìm kiếm hộp đen cũng như các mảnh vỡ của chiếc máy bay.
Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Indonesia cho biết đã cử người sử dụng công cụ phát hiện âm thanh, vì hộp đen phát ra những tiếng “ping” ở tần số 390 KHz. Sau khi sử dụng các thiết bị dò tìm, đội cứu hộ sẽ xác định vị trí hộp đen và cử thợ lặn tìm kiếm hộp đen cũng như các mảnh vỡ của chiếc máy bay.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm