H’Hen Niê sáng tạo công thức ủ tóc siêu mượt giá chỉ bằng mớ rau

Tóc Vàng
01/06/2021 - 14:30
H’Hen Niê sáng tạo công thức ủ tóc siêu mượt giá chỉ bằng mớ rau
Hoa hậu H’Hen Niê cho rằng nên tận dụng thời gian rảnh này để chăm sóc sắc đẹp bản thân, nhất là mái tóc chỉ với những nguyên liệu rẻ bèo trong nhà. Kết quả phục hồi hiệu quả chẳng kém đi salon.

H’Hen Niê là bông hậu đạt được nhiều thành tích vang dội nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam. Cô là người đẹp ghi danh sử sách của làng hương sắc Việt Nam lọt top 5 chung cuộc Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018, điều mà từ trước đến nay chưa ai làm được. Hơn nữa, chân dài còn là người Ê Đê, sinh ra và lớn lên trong buôn làng nghèo khó, vượt qua bao cửa ải để đi được đến ngày hôm nay.

Cô cũng là hoa hậu gây ấn tượng mạnh khi đăng quang với diện mạo trái hoàn toàn với công thức từ xưa đến nay: mái tóc tém, làn da nâu. H'Hen Niê giờ đã nuôi tóc dài và biến hóa khôn lường trong mọi kiểu tóc nhưng những gì người ta nhớ đến cô nhiều nhất vẫn là tóc tém tomboy.

Mái tóc không chỉ quan trọng với riêng hoa hậu H'Hen mà còn là "vật báu" của nhiều ngôi sao nổi tiếng khác. Nó giúp cô vào concept chụp nhuần nhuyễn hơn. Trong số đó, cô phải dùng tóc giả và tác động nhiệt rất nhiều.

Có đôi tấm hình chụp đời thường, mỹ nhân 9X khiến nhiều người tá hỏa vì mái tóc khô xơ xác, có thể nhìn thấy rõ phần tóc chẻ ngọn.

Trong video mới đăng tải, bông hậu trần tình về việc mọi người thường xuyên đặt câu hỏi rằng, sao H'Hen không đi chăm sóc tóc mà để tóc hư tổn đến như vậy. Cô giải thích rằng, bản chất tóc là loại tóc sợi cứng, rễ tre, hễ cứ mọc lên là phần chân tóc xoăn tít. Khi xưa chưa đi làm mẫu, cô chưa từng uốn nhuộm hay tác động hóa chất lên đầu. Nhưng khi đã vào nghề rồi thì cô phải tẩy tóc và làm nhiệt thường xuyên đến nỗi có lúc đi salon, ai nấy đều từ chối làm vì tóc đã quá hư.

Vậy mà giờ đây, mái tóc đã suôn, bóng và có hồn hơn rất nhiều. Cô cho rằng không thể so được với tóc tự nhiên nhưng để được như ngày hôm nay đã là cả 1 chặng đường chăm sóc kì công.

Không giống với nhiều ngôi sao nổi tiếng phải dùng sản phẩm đắt tiền, H'Hen Niê giản dị như đúng tính cách của mình là chỉ thích dùng đồ có trong nhà. Thời điểm giãn cách xã hội này là điều kiện thuận lợi để bông hậu tập trung thư giãn và chăm sóc mái tóc. Công thức phục hồi tóc xơ yếu, chẻ ngọn của cô chỉ tốn có vài nghìn đồng, rẻ bèo chỉ ngang tiền mua mớ rau.

Đầu tiên phải kể đến, đó chính là dầu dừa. Nàng hậu tậu nguyên chai cỡ 500ml và dùng cho tóc chăm chỉ đến nỗi chỉ còn lại 1 phần nhỏ đáy chai. Dầu dừa chứa rất nhiều axit béo có tác dụng dưỡng ẩm cực cao. Hơn nữa, nó còn có khả năng trị gàu rất tốt, đa số các sản phẩm dầu gội trị gàu đều có chiết xuất dầu dừa.

Rất đơn giản, cô chia nhỏ từng phần tóc và thực hiện việc thoa, massage dầu lên tóc. Chị em không nên để đầu quá bẩn rồi mới ủ vì như vậy, tóc sẽ khó có thể hấp thu hết dưỡng chất. Nên tập trung massage nhiều vào phần thân và ngọn tóc hư tổn.

Sau khi thoa đều lên tóc, bông hậu sẽ dùng khăn để ủ tóc lại và có thể đi làm việc khác. H'Hen Niê nhấn mạnh việc có thể ủ tóc với dầu dừa từ 1-1,5 tiếng thoải mái mà không lo ngại vì đây là loại dầu chiết xuất từ tự nhiên.

Tiếp theo đó, cô sẽ đến bước ủ tiếp với trứng và mật ong rừng. Công thức này trước đây đã từng được người đẹp Ê Đê chia sẻ. Nó tuy có mùi khá khó chịu nhưng đã được hội chị em kiểm chứng chất lượng.

Chị em có thể thực hiện combo: dầu dừa và trứng, mật ong rừng hoặc làm tách rời cả 2 cho 2 lần ủ khác nhau trong tuần cũng được. Lần này, H'Hen Niê dành nguyên 1 buổi để thực hiện gộp vì... quá rảnh.

Sau khi ủ tiếp trong 30 phút nữa và đi gội đầu thì đây chính là thành quả đáng thời gian, công sức của chân dài. Mái tóc tơi bồng bềnh và rất bóng, khoẻ.

Hi vọng công thức ủ tóc trên đây của H'Hen Niê sẽ giúp hội chị em cảm thấy bớt trống trải hơn cho ngày giãn cách xã hội. Chỉ với vài nghìn đồng nhưng đã cho cảm giác tóc mượt như đi spa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm