Hiền Thục thích style "nổi loạn" ở tuổi 40

Tóc Vàng
25/11/2021 - 09:30
Hiền Thục thích style "nổi loạn" ở tuổi 40
Trong Vbiz hiếm có ai bước vào tuổi trung niên mà vẫn nhận được sự ngợi khen, tán dương từ công chúng như Hiền Thục. Bên cạnh vóc dáng, cô còn có 1 thứ khác được chị em hâm mộ.

Hiền Thục là một trong những nữ ca sĩ được mệnh danh "mỹ nhân không tuổi" của showbiz Việt. Dù đã 40 tuổi và là "mẹ một con" nhưng Hiền Thục vẫn luôn khiến khán giả phải sửng sốt trước nhan sắc trẻ trung cũng như vóc dáng thon thả gợi cảm của mình. Sự trẻ hóa cũng như tinh thần yêu đời của cô như được phô diễn trọn vẹn qua phong cách thời trang trẻ trung, cá tính.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hiền Thục đã thu hút sự chú ý của khán giả khi đăng tải hình ảnh diện short jeans khoe "cặp giò" siêu phẩm.

Cô diện nguyên set denim với cách phối siêu cá tính và "xì tin". Chị đẹp còn mix cùng đôi boots buộc dây hầm hố và tạo dáng bên xe bán tải. 

Chiếc quần short jeans có độ dài khiêm tốn khoe hết cỡ đường nét gợi cảm của đôi chân U40. Cô chọn cách trang điểm tông nude cá tính và làm tóc xoăn mì tôm, buộc chỏm tóc củ tỏi nửa đầu.

Nếu không nói ra, có lẽ khó ai có thể đoán được số tuổi thật của bà mẹ 1 con. Bên dưới bài đăng, netizen hào hứng "thả tim" cũng như bình luận khen ngợi mỏi tay cho sự trẻ trung, chất ngất của chị đẹp 40 tuổi. Dẫu sở hữu vóc dáng đẹp đỉnh, thế nhưng lời khen cô nhận được nhiều nhất lại chính là mái tóc trứ danh.

Kiểu tóc uốn xoăn sóng nước lọn bé và búi củ tỏi nửa đầu này vốn dĩ là style đặc trưng của các cô nàng Hàn Quốc trẻ trung. Hiền Thục U40 vẫn có khả năng "bắt trend" nuột nà và kết quả là quý cô ăn gian đi cả vài chục tuổi tác.

Dân tình lần lượt ngợi khen:"Em thích kiểu tóc này"; "Tóc Thục cưng quá, muốn uốn như này nè" ; "Kết quả đầu bà quá"; "Đẹp quá chị ơi",...

Giọng ca Nhật ký của mẹ là một trong những mỹ nhân hiếm hoi của Vbiz sở hữu suối tóc suôn dài, tự nhiên. Cô được dân tình ưu ái đặt cho biệt danh "Công chúa tóc Vbiz". Mái tóc của cô nàng không cầu kì cắt tỉa hay tẩy nhuộm mà giữ được độ đẹp tự nhiên nhất có thể. 

Cô ngày thường hay rẽ ngôi lệch và thả tóc. Chẳng cầu kì quá nhiều nhưng "suối tóc" cũng giúp bà mẹ 1 con "lội dòng" lão hóa.

Mái tóc như bộ phận thể hiện linh hồn cũng như cá tính riêng của người phụ nữ. Ngày nay dù có nhiều biện pháp làm đẹp tóc và chị em thường mải mê chạy theo các phương pháp tác động vật lý, hóa học lên tóc để cho giao diện nét mới lạ. Tuy nhiên, vô tình những hành động đó lại làm tổn thương tóc không tưởng. Với mái tóc dài như Hiền Thục, nếu tinh tế thì nàng vẫn có thể tạo được nhiều kiểu dáng khác nhau mà ít gây tổn hại đến tóc.

Đó là làm tóc tết 2 bên. Để tránh làm gẫy tóc, quý cô U40 thường tết lỏng tay. Điều này còn giúp tóc trông bồng bềnh và dày dặn hơn. Lưu ý là chị em không nên sử dụng chun cột quá chặt cũng gây gãy và chẻ ngọn cho tóc.

Khi tháo tóc tết ra, bạn sẽ được 1 mái tóc có độ xoăn bồng bềnh tự nhiên như công chúa Rapuzel trong truyền thuyết

Mái tóc dài khi cột đuôi ngựa cao với các item thời trang như nơ, thun hoa cũng đều rất xinh và trẻ trung.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm