Hiệp sĩ bắt 'yêu râu xanh' tống tình thiếu nữ

02/11/2016 - 17:00
Bắt giữ 'yêu râu xanh' tống tình thiếu nữ; Giả phụ nữ muốn mua dâm để chiếm đoạt tài sản; Cha tự thiêu khiến con gái 7 tuổi chết thương tâm... là những tin chính trong bản tin pháp luật hôm nay, 2/11.
# Bắt gã nuôi tôm sát hại phụ nữ, cướp vàng

Sáng 2/11, CA tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt tạm giam Lê Hoàng Ngởi (28 tuổi, ở huyện U Minh Thượng) về tội Giết người, Cướp tài sản.

a2.jpg
 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

"Ngởi bị bắt sau hơn 10 giờ gây án. Anh ta thừa nhận mình đã sát hại chủ đầm tôm để cướp gần một lượng vàng", cảnh sát cho biết, nghi can này có đất nuôi tôm gần với gia đình của nạn nhân.

Trước đó, tối 31/10, bà Thu (60 tuổi) ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) cùng chồng ra ngủ ở chòi canh tôm, cách nhà khoảng 500 m. Sáng hôm sau, bà Thu nói chồng về đi dự tiệc ở xóm, còn bà ở lại chờ thương lái đến bán tôm.

Bà Thu sau đó được người thân phát hiện đã tử vong với nhiều vết chém tại chòi nuôi tôm. Toàn bộ nữ trang trên người nạn nhân bị mất sạch (theo vnexpress.net).

# Giả phụ nữ muốn mua dâm để chiếm đoạt tài sản

CA thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Thái Hoàng Vũ (23 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

a3.jpg
Đối tượng Vũ tại cơ quan CA

Theo CA, thanh niên 23 tuổi đến phường An Phú (thị xã Thuận An) chụp hình ngôi biệt thự sang trọng rồi đăng lên tài khoản mạng xã hội tên Thanh Loan. Với nickname này, anh ta giả phụ nữ độ tuổi 50 muốn mua dâm tại nhà riêng.

Trưa 31/10, một thanh niên 24 tuổi quê An Giang chát với nickname Thanh Loan và được hẹn gặp tại biệt thự. Khi người này đến, Vũ ra cổng đón và nói Loan đang chờ ở trong. Tại đây, tên lừa đảo yêu cầu thanh niên giao lại điện thoại với lý do Loan sợ lộ hình ảnh trong quá trình mua bán dâm.

Khi thanh niên vào nhà, Vũ cầm tài sản người này rồi lên xe chạy trốn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vũ tuổi khai nhận hành vi. CA xác định, Vũ đã dùng chiêu thức trên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhiều người khác (theo zing.vn).

# Bắt giữ “yêu râu xanh” tống tình thiếu nữ

Thông tin từ CA Thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ một đối tượng tống tình bé gái 16 tuổi.

a5.jpg
Nghi can tống tình thiếu nữ bị các hiệp sĩ bắt giữ

Trước đó, tối 1/11, các hiệp sĩ thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã mật phục và bắt giữ tên “yêu râu xanh” này.

Theo anh Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa), khoảng 8h ngày 1/11, anh nhận đuợc tin của người nhà em Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 2.000, quê quán Thị xã Bến Cát, Bình Dương) báo: Hương bị đối tượng quen qua zalo tự giới thiệu là nữ bác sĩ thẩm mỹ, kêu em chụp hình ngực cho xem.

Sau đó, đối tượng dùng hình ảnh gửi lại cho Hương, uy hiếp tống tình và ép buộc em đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Nếu không đồng ý, tên “yêu râu xanh” sẽ tung hình ảnh của em lên mạng xã hội. Thấy vậy, Hương sợ quá nên báo cho gia đình biết.

Nhận sự cầu cứu của gia đình Hương, các hiệp sỹ Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Công Nguyên, Lương Văn Hóa và Đoàn Tấn Thông lập tức lên đường đến điểm hẹn tại ngã tư Lê Hồng Phong (thuộc phường Phú Hòa).

Tuy nhiên, đối tượng thay đổi nhiều địa điểm. Đến 11h, đối tượng hẹn đến siêu thị Aeon (phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An). Sau khi gặp Hương, đối tượng dẫn vòng quanh siêu thị để nói chuyện và ép buộc em vào khách sạn. Đến 12h, đối tượng chở thiếu nữ đến nhà nghỉ Mãi Lộ (thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An).

Khi tên “yêu râu xanh” vừa đặt phòng thì các hiệp sỹ xuất hiện, mời cả hai về CA phường Bình Hòa làm việc. Tại đây, đối tượng khai nhận tên là Châu Thanh Hiếu SN 1983, quê quán huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, hiện đang tạm trú tại khu phố Bình Đáng.

Chiều cùng ngày, CA phường Bình Hòa đã chuyển đối tượng về CA Thị xã Thuận An tiếp tục mở rộng điều tra (theo Báo Giao thông).

# Truy bắt ô tô chở thuốc lá lậu vượt đèn đỏ gây tai nạn rồi bỏ chạy

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h chiều 1/11, tại phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

a6.jpg
Ảnh minh họa

Vào thời gian trên, một người chưa rõ danh tính điều khiển xe ô tô 4 chỗ mang biển số 60A-115.81 lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ thị xã Bến Cát về thị xã Thuận An thì đâm vào một xe máy đi cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến người điều khiển xe máy ngã ra đường, bị thương và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây tai nạn, lái xe đã không dừng lại hỗ trợ nạn nhân mà tiếp tục nhấn ga bỏ chạy.

Khi đó anh Nguyễn Văn Dũng đang công tác tại đội Kỹ thuật hình sự, CA TP. Thủ Dầu Một đi ngang qua thấy vậy liền truy đuổi chiếc xe ô tô gây tai nạn.

Truy đuổi được gần 1km thì ép được chiếc xe ô tô vào lề đường. Tài xế tung cửa chạy bỏ lại xe ô tô.

Lực lượng CA TP. Thủ Dầu Một đã đến hiện trường giải quyết vụ việc. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có chở theo 6.830 bao thuốc lá hiệu Hero và Jet. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ (theo vtc.vn).

# Cha tự thiêu khiến con gái 7 tuổi chết thương tâm

Ngày 2/11, CA TP. Đà Nẵng đã có kết luận về nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 2 người chết, 2 người bị bỏng nặng xảy ra rạng sáng hôm 22/10 trên đường Trần Lê (tổ 67, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Theo đó, vụ cháy không phải do sự cố chập điện gây hỏa hoạn như phỏng đoán ban đầu, mà chủ nhà là ông Trần Minh Tình (47 tuổi) đã dùng 2 chai cồn công nghiệp 90 độ, tự đổ ra nhà trên tầng 2, rồi bật lửa đốt.

Ông Tình cũng đã để lại thư tuyệt mệnh và viết trên tấm bảng treo trên tường với nội dung ông bị bệnh, muốn cả gia đình cùng chết và thể hiện nguyện vọng đưa tro cốt lên chùa.

Ông Tình tự thiêu trong khi vợ con đang ngủ. Phát hiện đám cháy, bà Trần Thị Trà Thanh (46 tuổi, vợ ông Tình) dẫn con gái là Trần Thị Trà Giang (21 tuổi) kịp chạy thoát khỏi đám cháy, nhưng bị bỏng nặng.

Ông Tình và con gái út là bé Trần Thị Thảo Nhi (7 tuổi) tử vong do ngạt khói, cháy xém cơ thể.

Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, ông Tình làm thợ xây, còn bà Thanh buôn bán nhỏ. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng 2 con gái của ông bà Tình học rất giỏi. Chị Giang hiện là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm