Tags:

hiệp thương lần 2

Hiệp thương lần 2: Tỷ lệ nữ ứng viên ĐBQH cấp Trung ương chỉ đạt khoảng 22%

Hiệp thương lần 2: Tỷ lệ nữ ứng viên ĐBQH cấp Trung ương chỉ đạt khoảng 22%

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai vào sáng nay (18/3). Có 205 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó tỷ lệ nữ ứng viên được giới thiệu chỉ đạt khoảng 22%.

Các cấp Hội tiếp tục đồng hành với nữ ứng cử viên

Các cấp Hội tiếp tục đồng hành với nữ ứng cử viên

Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa yêu cầu các cấp Hội tiếp tục đồng hành với nữ ứng cử viên sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Trung ương giới thiệu 2 ứng viên ĐBQH thuộc Hội LHPNVN

Trung ương giới thiệu 2 ứng viên ĐBQH thuộc Hội LHPNVN

Theo danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TƯ giới thiệu, cơ quan TƯ Hội LHPNVN có 2 ứng viên trong danh sách chính thức sau hội nghị hiệp thương lần 2 diễn ra ngày 17/3/2016.

Thiếu ứng viên nữ, đừng biện bạch chưa có nguồn

Thiếu ứng viên nữ, đừng biện bạch chưa có nguồn

Tại Hội nghị hiệp thương lần 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở cấp trung ương diễn ra ngày 17/3, nhiều ý kiến lo lắng về cơ cấu, tỷ lệ nữ ứng cử viên được giới thiệu ở cấp TƯ thấp đến mức chưa đạt một nửa theo qui định của Luật.

Nữ ứng viên ĐBQH do TƯ giới thiệu mới đạt 14,2%

Nữ ứng viên ĐBQH do TƯ giới thiệu mới đạt 14,2%

Đây là tỷ lệ được “chốt” sau lần hiệp thương thứ hai vừa diễn ra sáng nay, 17/3.